
2 nữ sinh biến mất cùng thời điểm
Ngày 16/2, cơ quan CSĐT Công an Q.6, TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng công an P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú để điều tra về sự mất tích bất thường hơn 10 ngày nay của 2 nữ sinh cũa trường THPT tư thục Khai Trí (trụ sở trên đường Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, TP.HCM).
2 nữ sinh được xác định là Trần Minh Minh (SN 1994, ngụ đường Quách Đình Bảo, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, học sinh lớp 11) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1993, ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, là học sinh lớp 12).
Trao đổi với PV VietNamNet vào chiều 16/2, bà Nguyễn Thị Ngọc Châu (SN 1975, là mẹ của cháu Minh Minh) cho biết: khoảng 18h chiều mùng 5 tết Tân Mão (tức ngày 7/2) cháu Minh Minh xin phép mẹ đến nhà cô ruột cách đó vài tuyến đường để chơi. Đến đêm không thấy con về, nên bà Châu hỏi lại người cô của Minh Minh thì mới hoảng hồn khi được thông báo lại rằng, Minh Minh không đến nhà cô để chơi và đi đâu không rõ.
|
|
| Trần Minh Minh (trái) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (phải) |
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bà Châu đã trình báo cơ quan công an địa phương. Công an cùng các thành viên gia đình bà Châu đã toả ra nhiều tuyến đường, các địa điểm quen biết của Minh Minh để tìm kiếm, nhưng vô vọng.
Bà Châu trò chuyện với VietNamNet trong nước mắt: “Cháu đi không mang theo ĐTDĐ nên gia đình tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về cháu. 10 ngày nay gia đình tôi không ăn ngủ được, không biết phải tìm cháu nơi đâu”.
Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an đã xác minh, sự biến mất của Minh Minh có liên quan đến trường hợp biến mất đáng ngờ của một nữ sinh khác của trường Khai Trí, là cháu Nguyễn Thị Kiều Oanh. Theo xác nhận của cơ quan công an, thì tuy học khác lớp nhưng Kiều Oanh và Minh Minh có quen biết với nhau.
Thời điểm Minh Minh biến mất thì Kiều Oanh cũng đi đâu không ai biết. Cũng theo xác minh của cơ quan công an, Kiều Oanh từ Bình Thận vào TP.HCM thuê trọ để học tập; trước thời điểm xảy ra vụ… mất tích này không lâu, Kiều Oanh đã bị một nhóm người dùng hung khí, gậy gộc tấn công ngay trước cổng trường bị thương đến bất tỉnh.
Người thiếu niên ít nhiều có liên quan?
Trong một diễn biến khác có liên quan, hiện công an Q.6 xác nhận đang điều tra làm rõ hành vi đối với một thiếu niên ít nhiều có liên quan đến vụ mất tích, là Nguyễn Lâm T. Do T. chưa đủ tuổi vị thành niên, lại chưa cấu thành hành vi phạm tội nên hiện cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh thiếu niên này về để làm rõ, xử lý sau.
Cụ thể, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT công an Q.6 thể hiện, trong khi gia đình bà Châu đang hoảng loạn vì đứa con mất tích thì khoảng 6h sáng 8/2 bà Châu bất ngờ nhận được điện thoại của P. (là bạn trai của Minh Minh). Nội dung P. thông báo rằng, có người lạ gọi đến từ số thuê bao 0125801... cho biết, đang bắt cóc Minh Minh và yêu cầu gia đình đưa 10 triệu đồng để chuộc người; nếu không đáp ứng yêu cầu thì Minh Minh sẽ không an toàn.
Sau đó, người lạ này gọi trực tiếp cho bà Châu để chỉ dẫn địa điểm chung chi tiền. Đến chiều cùng ngày, sau nhiều lần đổi địa điểm người lạ hướng dẫn người nhà bà Châu mang tiền đến bỏ vào 1 phòng thay đồ tại lầu 1 siêu thị Phú Lâm Coopmart thuộc P.13, Q.6. Tuy nhiên, khi người lạ nói trên xuất hiện thì bị người nhà bà Châu và lực lượng công an P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú mật phục bắt giữ.
Tại cơ quan công an, người lạ khai nhận là Nguyễn Lâm T. như nói trên. T thừa nhận không biết gì về trường hợp 2 nữ sinh Minh Minh và Kiều Oanh mất tích.
Lời khai của thiếu niên này thể hiện, T. quen với P. (là bạn trai Minh Minh) trong thời gian làm chung cửa hàng thuốc uống gần trường Khai Trí. Mới đây, T. mua sim ĐTDĐ mới nên nhá máy vào số điện thoại của P.
Chính do P. lầm tưởng là Minh Minh sử dụng số mới nhá máy nên P. nhắn tin lại để hỏi thăm là Minh Minh đã đi đâu trong mấy ngày nay? Lúc này, T. đóng giả là Minh Minh nhắn tin lại cho P. với nội dung đại ý rằng, đang bị nhóm người lạ bắt cóc đòi tiền chuộc.
Sau đó, chính T. lộ diện, gọi điện trực tiếp cho P. và bà Châu để đòi tiền chuộc và khi đến điểm hẹn thì bị bắt giữ. Đặc biệt, T. khai nhận đến điểm hẹn nói trên là để tìm gặp P., trêu ghẹo P. chứ không phải mục đích lấy tiền; cơ quan công an cũng xác định hành vi của T. chưa cấu thành tội nên sẽ làm rõ xử lý sau.
Hiện cơ quan CSĐT công an Q.6 đang điều tra làm rõ về vụ mất tích nói trên. Những ai biết về tung tích của Trần Minh Minh và Nguyễn Thị Kiều Oanh ở đâu có thể liện hệ trình báo về cơ quan CSĐT công an Q.6 theo số điện thoại 0918658658 (gặp điều tra viên Nguyễn Tiến Phương).
- Đàm Đệ