XEM CLIP:

Tối nay (26/5), ông Võ Viết Cường – Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc một chiếc tàu Quảng Nam tông chìm tàu Quảng Trị tại vùng biển thuộc huyện này.

Tàu cá Quảng Nam đâm thẳng vào tàu cá Quảng Trị (ảnh cắt từ clip)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 cùng ngày, tại vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc.

Tàu cá mang số hiệu QT 91588 có 6 thuyền viên do ông Hoàng Ngọc An (SN 1972, trú thôn Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị) điều khiển bị tàu cá mang số hiệu QNa 90299 TS của người đàn ông tên Tăng (ở Quảng Nam) tông chìm.

Thời điểm con tàu mang kí hiệu QNa 90299 TS tông thẳng vào tàu cá Quảng Trị. Ảnh cắt từ clip

Cú tông rất mạnh với tốc độ nhanh đã khiến 6 thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển. Rất may, 6 thuyền viên này được những thuyền viên trên các tàu gần đó ứng cứu.

Đến 21h, 6 thuyền viên gặp nạn được tàu cá ông Lê Cường (trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt) đưa vào Đồn biên phòng Cồn Cỏ để chăm sóc sức khoẻ.

Ông An làm nghề thu mua hải sản trên biển. Giữa ông An và ông Tăng xảy ra mâu thuẫn. Ông Tăng đã cho tàu cá rượt đuổi tàu thu mua hải sản của ông An khá lâu trên biển. Vì sợ hãi nên ông An chạy tàu đến khu vực có đông tàu của ngư dân Quảng Trị đang đánh bắt khu vực đảo Cồn Cỏ.

Lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cùng bộ đội Biên phòng thăm các thuyền viên bị nạn và chỉ đạo làm rõ sự việc. Ảnh: CTV

Khi ông An cho dừng tàu thì bị tàu cá của ông Tăng tông chìm. Ông Tăng sau đó điều khiển tàu rời đi.

Ông Lê Ánh Hùng - Chủ tịch UBND xã Gio Việt đã liên lạc với các đơn vị bộ đội biên phòng, ngư dân đánh bắt quanh đảo Cồn Cỏ để trợ giúp tàu cá bị nạn.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hương Lài