![]() |
| Đoàn TN VTI lắp đặt trạm VSAT trên đảo Bạch Long Vỹ tháng 4/2009. |
Tháng 3 năm nay không chỉ đánh dấu chặng đường 79 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà còn là dấu mốc kỷ niệm tròn 20 năm trưởng thành và phát triển của Công ty VTI nói chung và Đoàn TN VTI nói riêng.
Tiếp bước thế hệ đi trước
Anh Nguyễn Ngọc Dân, Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI)cho biết, Đoàn thanh niên VTI trực thuộc Đoàn Tập đoàn VNPT, sinh hoạt cùng Đoàn khối doanh nghiệp trung ương nên có đặc thù khác với các tỉnh đoàn, thành đoàn. “Với Đoàn thanh niên VTI, chúng tôi nhận thức rõ là tổ chức đoàn hoạt động trong doanh nghiệp nên công tác đoàn phải gắn chặt với các hoạt động chuyên môn của đơn vị, do đó, chúng tôi luôn vận động các đoàn viên thanh niên vận dụng tối đa trí tuệ, sức sáng tạo vào việc triển khai các hoạt động công tác đoàn, đồng thời qua công tác đoàn tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên thanh niên trong “mái nhà” VTI.Tiếp bước các thế hệ đoàn viên đi trước, gần 350 đoàn viên Đoàn Thanh niên VTI (sinh hoạt tại 5 đơn vị gồm: văn phòng công ty, trung tâm 1, trung tâm 2, trung tâm 3 ở 3 miền Bắc, Trung, Nam và Trung tâm Vinasat mới thành lập) đều thấm nhuần sâu sắc bên cạnh hoạt động chuyên môn bận rộn thì công tác Đoàn cũng là hoạt động không thể thiếu”, anh Dân nhấn mạnh.
Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đoàn Tập đoàn, của Đảng uỷ Cty, Đoàn TN VTI đã tham gia tích cực vào các hoạt động SXKD của Cty góp phần thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đóng góp chung vào thành tích của đơn vị, đồng thời Đoàn TN VTI cũng tham gia tích cực vào các hoạt động của Đoàn TN VNPT phát động. Trong nhiệm kỳ này, Đoàn TN VTI đã xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể bám sát phong trào thanh niên tình nguyện của Trung ương Đoàn phát động với “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo” và phong trào “Tuổi trẻ nhiệt huyết VNPT” đã trở thành thương hiệu của Đoàn Tập đoàn VNPT. Những kết quả Đoàn VTI đạt được trong năm 2009 rất đáng khích lệ với nhiều hoạt động: hưởng ứng và tham gia chương trình “Hành trình tuổi trẻ nhiệt huyết VNPT” tại Tây Nguyên do Đoàn VNPT tổ chức; triển khai Đại lý bảo hiểm thanh niên VNPT với tổng số tiền gần 10 triệu đồng thể hiện nỗ lực cố gắng của các cơ sở đoàn trong việc tham gia ủng hộ hoạt động SXKD, tiêu thụ các sản phẩm của các đơn vị trong Tập đoàn; tích cực tham triển khai chương trình “Tuổi trẻ VNPT nối mạng tri thức” và chương trình “Một triệu giờ đồng hành”...đồng thời, Đoàn VTI cũng có nhiều chương trình thiết thực hưởng ứng phong trào “VNPT với cộng đồng”, “Hơi ấm VNPT, từ bàn tay tới những bàn tay” như thăm mẹ Việt Nam anh hùng tại Tiền Giang nhân dịp Tết Nguyên Đán, ngày thương binh liệt sỹ 27/7, phát động đoàn viên tham gia ủng hộ trực tiếp và thông qua các tổ chức công đoàn tới các đồng bào chịu thiệt hại bão số 9 và 11…
Bí thư Nguyễn Ngọc Dân chia sẻ: “Thông qua những chương trình, hoạt động cụ thể nêu trên, chúng tôi cũng nhằm giáo dục tư tưởng, chính trị cho các đoàn viên thanh niên trong đơn vị. Trong quá trình hoạt động, BCH Đoàn VTI luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đoàn viên thanh niên, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên của Công ty”.
![]() |
| Đoàn trung tâm VT quốc tế khu vực 3 tham gia cứu trợ đồng bào vùng bão lụt tại thôn Trường Định, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng trong cơn bão số 9. |
“Gắn chặt” hoạt động đoàn với chuyên môn
Anh Dân cho biết, trong quá trình hoạt động, Đoàn TN VTI đã có nhiều thuận lợi như: các Đoàn cơ sở đã được chủ động trong các hoạt động và được sự trợ giúp của Đoàn thanh niên Tập đoàn VNPT; thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, chuyên môn; nhiều cán bộ đoàn mới nhiệt tình hoạt động và gây dựng phong trào; nhiệm vụ SXKD trong môi trường cạnh tranh đã tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên thể hiện vai trò tiên phong trong công tác…Tuy nhiên bên cạnh đó, hoạt động Đoàn của VTI cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Cụ thể, ngoài yếu tố đặc thù là đoàn hoạt động trong doanh nghiệp, một trong những cái khó của Đoàn thanh niên VTI chính là việc không có cán bộ đoàn chuyên trách, các cán bộ đoàn đều là kiêm nhiệm, vừa tham gia hoạt động đoàn vừa tất bận với nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, việc các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn VTI phân bố phân tán ở nhiều khu vực và vấn đề kinh phí hoạt động đoàn cũng là những vướng mắc, khó khăn đối với công tác Đoàn của đơn vị.
Để giải quyết khó khăn, Ban chấp hành Đoàn TN VTI đã xác định rõ phải gắn chặt công tác Đoàn với hoạt động chuyên môn của đơn vị. Đơn cử như, do đặc thù công tác, Công ty Viễn thông quốc tế thường có nhiều hoạt động ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo...Do đó, Đoàn TN VTI đã chủ động đề xuất với lãnh đạo Cty để Đoàn TN nhận việc triển khai thực hiện các dự án, kế hoạch của Công ty ở các địa bàn khó khăn thành phần việc, công trình của thanh niên, coi đây là một chương trình hành động cụ thể của Đoàn góp phần vào hoàn thành kế hoạch SXKD tại đơn vị. Trong năm 2009, Đoàn TN VTI đã triển khai thực hiện các công trình thanh niên gồm: Công trình lắp đặt Trung kế VSAT qua vệ tinh Vinasat-1 tại đảo Bạch Long Vĩ, tại Kiên Giang; thực hiện “Cầu truyền hình ra Trường Sa” cho HTV; Đoàn TN Trung tâm 3 đã nhận phần việc chỉnh trang, sơn lại tường rào gây quỹ đoàn; Đoàn Văn phòng Cty đảm nhận việc chuyển hồ sơ sau khi chuyển về địa điểm mới, các đơn vị đăng ký với chuyên môn làm thêm giờ để hoàn thành các công việc. Sự cố gắng nỗ lực của Đoàn VTI đã được Đoàn cấp trên ghi nhận. Năm 2009, Đoàn VTI đã được trao bằng khen của Trung ương đoàn, 5 tập thể và 6 cá nhân được nhận cờ thi đua và giấy khen của Đoàn VNPT.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 3/2010.

