- Đã có 1.200 cuộc gọi, 800 tin nhắn vào đường dây nóng của Bí thư Đinh La Thăng chỉ sau chưa đến 2 ngày công bố số điện thoại.

Ngay sau khi số điện thoại đường dây nóng 0888 247 247 của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng được công bố, từ 21h ngày 19/2 đến 16h ngày 21/2, đã có gần 1.200 cuộc gọi, hơn 800 tin nhắn gửi vào số này.

Theo Văn phòng Thành ủy TP.HCM, đa số cuộc gọi phản ánh về lĩnh vực quản lý đô thị, nhất là về tình hình ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, cải cách hành chính, khiếu nại tố cáo.

{keywords}
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng. Ảnh: Hoàng Long

Các ý kiến đã được tổng hợp để báo cáo Bí thư Thành ủy TP.HCM đồng thời chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tuần qua, ngay sau chỉ đạo của ông Đinh La Thăng, Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, góp ý, hiến kế, giải pháp xây dựng, phát triển thành phố tại số 0888 247 247.

Do hoạt động 24/24 giờ và thông suốt 7 ngày, ngay khi đường dây nóng công bố, ngày đầu tiên ghi nhận hiện tượng quá tải.

Số điện thoại trên được ông Đinh La Thăng sử dụng trực tiếp, trong trường hợp Bí thư bận, người trực sẽ tiếp nhận tất cả các phản ánh của người dân TP. Sau đó, Văn phòng Thành ủy sẽ tổng hợp và báo cáo cho thư.

Số đường dây nóng 0888 247 247 chỉ là số tạm thời trong thời gian chờ đợi thiết lập một tổng đài có đầu số ngắn gọn, dễ nhớ hơn.

Xuân Linh