Motorola.jpg

Ngày thứ Ba (3/2/2009), Motorola đã công bố mức thua lỗ kỷ lục của tập đoàn trong quý IV/2008.

Điều này cho thấy thị phần của hãng này trong thị trường điện thoại di động đang bị thu hẹp dần. Giám đốc tài chính của tập đoàn cũng cho biết sẽ hoãn việc trả cổ tức cho các cổ đông.

Trong năm 2009, trước tình hình kinh doanh thua lỗ, Motorola dự định sẽ cắt giảm chi phí nhằm tiết kiệm 1,5 tỉ USD.

Motorola công bố thua lỗ 3,6 tỉ USD trong quý IV/2008 tương đương -1,57USD/cổ phiếu. Cùng kỳ năm 2007, hãng thu được 100 triệu USD lợi nhuận tương đương 5 cent/cổ phiếu.

Doanh số bán hàng của hãng trong quý IV/2008 đạt 7,14 tỉ USD, giảm 26% so với mức 9,65 tỉ USD của quý 4 năm 2007.

Tính cả năm 2008, Motorola thua lỗ 4,16 tỷ USD tương đương -1,84USD/cổ phiếu.

Thông thường Motorola chi trả 5 cent lợi tức cho mỗi cổ phiếu hàng quý với mức lợi nhuận hàng năm đạt 4,4%. Trong năm 2008, hãng đã phải chi trả 453 triệu USD cổ tức.

Số lượng điện thoại hãng bán ra trong quý IV/2008 đạt 19,2 triệu chiếc, ít hơn 1 nửa so với quý IV/2007. Tuy nhiên mức giảm này đã được dự đoán từ trước. Đầu tháng 1, Motorola dự đoán con số trên vào khoảng 19 triệu chiếc.

Các hãng kinh doanh điện thoại di động thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ giảm thị phần trước tình hình nhu cầu đang giảm trên phạm vi toàn cầu.

Doanh số các mặt hàng còn lại ngoài điện thoại di động (chiếm hơn 1 nửa doanh thu của hãng) tăng.

Trong quý đầu năm 2009, Motorola dự đoán giá cổ phiếu sẽ giảm 10-12 cent, trong đó bao gồm cả chi phí cho việc cắt giảm chi tiêu và một số thay đổi khác.

Theo Bloomberg/ CafeF