Có 289 triệu chiếc ĐTDĐ đã được tiêu thụ trong quý I/2008, cao hơn nhiều so với dự đoán, theo báo cáo vừa được tung ra của hãng nghiên cứu thị trường ABI Research.

“Các nhà cung cấp dịch vụ di động và phân phối ĐTDĐ tiếp tục ghi được mức doanh số cao trong quý I/2008 sau khi doanh số của quý IV/2007 đặc biệt cao vọt nhờ đúng dịp mùa lễ hội cuối năm”, Jake Saunders, phó giám ABI Research, nói. 

Doanh số ĐTDĐ quý đầu tiên của năm 2008 tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Jake Saunders dự đoán doanh số quý thứ hai có thể giảm xuống một chút.

Chính sự thay đổi trong quan điểm, thái độ đối với các thiết bị di động, từ việc xem ĐTDĐ là một thiết bị xa hoa đến một vật dụng cần thiết, đã giúp doanh số tăng nhanh tại các thị trường mới nổi ở châu Á Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi. Trong khi đó doanh số tại các thị trường phát triển có phần chậm lại do nền kinh tế tăng trưởng chậm.

Các hãng mới tham gia vào thị trường điện thoại di động như Apple (Mỹ), RIM (Canada) và HTC (Đài Loan) đã giúp tạo ra mối quan tâm của công chúng đối với loại điện thoại thông minh, đặc biệt với những thiết bị Internet di động (MID).

“Doanh số các thiết bị di động không hề có dấu hiệu chững lại mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang có phần hơi bất ổn”, giám đốc nghiên cứu của ABI, ông Kevin Burden, nói và cho biết hãng ABI Research dự đoán trong năm 2008 sẽ có 1,28 tỷ thiết bị di động được tiêu thụ - tăng 12% so với năm 2007.

Trong quý I/2008, hãng điện thoại di động số 1 thế giới Nokia đã có 39,9% thị phần toàn cầu, hai đại gia Hàn Quốc là Samsung và LG lần lượt chiếm giữ 16% và 8,4%. Motorola và Sony Ericsson đều bị mất thị phần trong quý này.

Thị trường máy ĐTDĐ dùng mạng GSM tăng 17% trong quý I/2008.

Mạnh Nguyên

Theo AFP