Theo Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT Lê Xuân Lan, trong năm 2010 Viện Chiến lược TT&TT đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng “Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT”, Quy hoạch Phát triển an toàn an ninh thông tin quốc gia, Quy hoạch phát triển các khu CNTT tập trung ở Việt nam đến năm 2020, Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020… Viện còn triển khai 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện, tích cực hỗ trợ các Sở TT&TT trong nước tiến hành xây dựng quy hoạch phát triển lĩnh vực CNTT&TT các địa phương đến năm 2020, tổ chức nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TT&TT, triển khai thành công nhiều chương trình hợp tác quốc tế…
Năm 2011, Viện đặt quyết tâm tổ chức xây dựng thành công các đề án lớn đã được lãnh đạo Bộ TT&TT giao như Quy hoạch phát triển viễn thông Quốc gia đến năm 2020, Chiến lược phát triển thông tin Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ quan đại diện báo chí của Việt Nam ở nước ngoài… Ngoài ra, các công tác nghiên cứu khoa học, đầu tư xây dựng cơ bản (xây dựng Trung tâm công nghệ cao về CNTT&TT của Bộ TT&TT tại Khu CNC Hòa Lạc), công tác hợp tác quốc tế (như hợp tác với Qualcomm về đào tạo 3G, phối hợp với Đại sứ quán Israel tổ chức các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn cho các Sở TT&TT…) sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 9 ra ngày 21/1/2011.