Trong đơn kiện, Tsera đã cáo buộc các hãng này đã vi phạm bản quyền phát minh thiết bị “bàn di cảm ứng” (touchpad) đang được sử dụng trên rất nhiều thiết bị điện tử cầm tay hiện nay.

Theo thông báo và bằng chứng mà Tsera trình trước tòa án, họ đã đăng ký bảo hộ phát minh, sáng chế cho thiết bị bàn di cảm ứng từ năm 1999 và đã được cấp giấy chứng nhận vào năm 2003.

Tuy nhiên, chính Tsera và nhiều chuyên gia luật pháp cũng như công nghệ cùng thừa nhận rằng cách diễn đạt trong tờ khai xin cấp giấy chứng nhận “quá mơ hồ” và khó có thể giúp cho Tsera yêu cầu các hãng công nghệ lớn kia bồi thường cho họ.

Ngay cả trong phần khái niệm, mô tả thiết bị này cũng rất khó hiểu: “Một touchpad là thiết bị được tích hợp trên thiết bị, và một người dùng có thể nhập các lệnh điều khiển mà không cần nhìn vào màn hình bằng cách “di” trên bề mặt thiết bị đó bằng ngón tay. Một bộ vi điều khiển bên trong của thiết bị sẽ ghi nhận các thao tác di ngón tay để chuyển hóa thành các lệnh để thực hiện một chức năng nào đó”.

Các bị đơn tất nhiên đã phản đối cáo buộc này và cho rằng cơ chế hoạt động của các touchpad trên sản phẩm của họ hoàn toàn khác với miêu tả  của Tsera bởi người dùng vẫn phải nhìn vào màn hình để nhận biết họ đang thực hiện lệnh gì. Chính vì thế nên 21 hãng công nghệ đã không “trực tiếp” vi phạm bản quyền phát minh của Tsera.

Theo Register

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 87 ra ngày 22/7/2009.