Mới 26 tuổi, khi bạn bè còn đang mải mê kiếm tiền, dành dụm thì cô gái này đã có khối tiền lớn.

Jessica Byrne (sống ở Mỹ)  làm công việc trông trẻ từ sớm đến khi học đại học. Mỗi giờ kiếm được 7-12 USD/ giờ (162.000 đồng - 178.000 đồng/giờ). 

Sau khi học xong cấp 3, cô gái này đã có 8.000 USD (185 triệu đồng) tiền tiết kiệm. 

Trong những năm học đại học, để kiếm tiền cô gái này đã phải làm nhiều công việc.

Khi tốt nghiệp, Jessica vào một công ty sinh học nhận lương 32 USD/giờ (742.000 đồng). 

Tiếp đó, cô chuyển sang làm kỹ sư phần mềm với mức lương 65.000 USD/năm (1,5 tỷ đồng). Ngoài lương cô gái nhận tiền thưởng 10.000 USD/năm (230 triệu đồng). 

Khi có lương cao, cô chỉ tiêu 20.000 USD/năm (460 triệu đồng/năm). Cô còn đầu tư vào cổ phiếu và quỹ hưu trí. 

Không chỉ vậy, cô kiếm thêm tiền bằng làm thêm. Ví dụ như cô đăng ký tham gia đi bộ với ứng dụng trên mạng. Mỗi tuần đi bộ hai lần và kiếm được 2400 USD/năm (55 triệu đồng/năm). Số tiền này được dùng đầu tư cổ phiếu. 

Jessica tiết kiệm bằng cách thuê căn hộ nhỏ hơn. Ban đầu cô thuê căn hộ 1000m2, sau đó thuê căn nhỏ hơn khoảng 700m2 để tiết kiệm chi phí

Cô gái còn kiếm tiền lời bằng cách mua ô tô đã qua sử dụng với giá 12.150 USD, sau đó cô bán với giá 13200 usd nhờ giữ xe tốt. 

Năm 26 tuổi, cô gái tiết kiệm được 300.000 USD (7 tỷ đồng) trong tài khoản

(Theo Dân Việt)