Khoảng 2h10 ngày 11/3, ngôi nhà ở phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bốc cháy dữ dội.

Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo đã xuất 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ tới hiện trường.

Do căn nhà nằm sâu trong ngõ, cách điểm đỗ xe chữa cháy gần 200m, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 5 (Công an thành phố Hà Nội) được điều động chi viện 2 xe tới hiện trường.

{keywords}
Ngọn lửa bao trùm căn nhà 3 tầng
{keywords}
Vật dụng bên trong ngôi nhà bị thiêu rụi

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người gồm 2 vợ chồng anh Sáu Văn T. (SN 1987) và 3 con nhỏ.

Sau khi phát hiện cháy, vợ anh T. đã bế con nhỏ thoát ra ngoài an toàn. Còn anh T và 2 cháu nhỏ bị mắc kẹt. 

Lúc này, đám cháy có tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng bao trùm cả căn nhà 3 tầng.

Trước tình hình nguy cấp, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã triển khai phương tiện chuyên dụng chữa cháy, dùng máy bơm hút nước từ bể nhà dân để phun làm mát, mở đường cho cán bộ, chiến sỹ mặc bảo hộ chống cháy, bình thở băng qua lửa lao vào bên trong căn nhà.

Lực lượng chức năng đã cõng được 3 nạn nhân ra ngoài an toàn.

{keywords}
Gia đình anh T. đoàn tụ sau khi được lực lượng chức năng giải cứu
{keywords}
Lực lượng cứu hộ đưa con anh T. đi cấp cứu vì bỏng

Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng, ngăn chặn cháy lan khi chất cháy chủ yếu là thiết bị máy in, máy photo và vật dụng gia đình…

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đình Hiếu