google].png

Marissa Mayer đã gắn bó với Google từ năm 1999 và là một trong số 25 nhân viên đầu tiên của Google. Bà được đánh giá “rất thông minh” và hiện là phó giám đốc phụ trách các dịch vụ địa lý của Google.

Trong một cuộc phỏng vấn, Marissa Mayer đã thắng thắn chỉ ra 3 sai lầm lớn nhất của Google khi được hỏi “Những sai lầm lớn nhất của Google là gì?”

Sai lầm đầu tiên là Google Wave, một sản phẩm mà Mayer rất say mê và quan tâm, nhưng đã bị xóa bỏ cách đây khoảng 1 năm. “Wave. Chắc chắn có những bài học mà chúng tôi đã rút ra từ Wave, có những việc mà nhẽ ra chúng tôi đã phải làm khác”, bà nói.

Sai lầm thứ hai, đó là thời điểm đóng cửa DejaNews. “Đóng cửa Dejanews.com vào lúc 11 giờ sáng thứ Hai, và tất cả mọi người không còn bất kỳ chỗ nào để đăng tải ý kiến nữa. Có lẽ đó là một sai lầm”.

Dejanews là một trang web dùng để thảo luận nhóm. Google đã đột ngột đóng cửa dịch vụ vào một sáng thứ Hai, khiến những người dùng tích cực hụt hẫng và không hiểu nhóm thảo luận của mình đã biến mất vào đâu.

Và cuối cùng, đó là thời điểm công bố Gmail. “Công bố Gmail vào đúng ngày Cá tháng Tư (1/4) đã khiến bức thông điệp bị hiểu sai mạnh mẽ”.

Google nổi tiếng với những câu chuyện Cá tháng Tư, vì thế việc tung ra một dịch vụ email khi mà Hotmail và Yahoo Mail đã thiết lập nền tảng vững chắc, và là đối thủ đáng gờm, khiến nhiều người ngỡ rằng đó là một chuyện đùa cợt khác. Cho đến ngày hôm sau những người hay hoài nghi vẫn chưa tin rằng sản phẩm Gmail là có thật.

Theo Thenextweb