Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu rau quả, song hàng năm, chúng ta cũng phải chi một lượng tiền lớn để nhập khẩu nhiều loại trái cây phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa. 

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong năm 2022, nước ta chi ra gần 2,08 tỷ USD để nhập khẩu các loại rau quả, tăng 40% so với năm 2021. Nửa đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu rau quả ước đạt 888 triệu USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo đó, nước ta nhập vài chục loại trái cây từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Nho là một trong những loại trái cây được nhập về nhiều nhất, chỉ xếp sau táo.

Trên thị trường, từ chợ đầu mối đến "chợ online", siêu thị hay cửa hàng trái cây, các loại nho được bày bán la liệt. Giá nho nhập khẩu phụ thuộc vào chủng loại cũng như xuất xứ. Đơn cử, các loại nho Nhật Bản giá thường dao động từ 1-3 triệu đồng/kg, nho sữa Hàn Quốc ở mức 700.000-900.000 đồng/kg, các loại nho Mỹ giá từ 190.000-250.000 đồng/kg.

Ngoài những loại nho nhập khẩu ở phân khúc cao cấp, trên thị trường cũng xuất hiện nhiều loại nho ngoại có giá rẻ như rau.

Tại một hệ thống cửa hàng trái cây lớn ở Hà Nội, nho đen không hạt Chile có giá 550.000 đồng/thùng (gần 76.000 đồng/kg), nho đỏ Long Crimson Úc giá chỉ 67.000 đồng/kg nếu mua nguyên thùng.

Trao đổi với PV.VietNamNet, chị Đinh Thị Kim, đầu mối bán trái cây online lớn tại Cầu Giấy (Hà Nội), cho hay, nho là loại quả gần như được nhập về quanh năm, song rộ nhất vào mùa hè. Hiện chị nhập gần chục loại nho về bán.

"Dịp này, hầu hết các loại nho đều có giá rất rẻ, thậm chí siêu rẻ", chị Kim nhận xét. Chị dẫn chứng, nho Ruby hàng Vip cuống tươi bán theo rành với giá 60.000 đồng/kg. Tương tự, nho sữa Vân Nam (Trung Quốc) loại hộp giấy 3 chùm giá chỉ 200.000 đồng/hộp 2,5kg (80.000 đồng/kg); loại đóng theo rành 3,5kg có giá 70.000 đồng/kg. 

Các loại nho nhập khẩu được bày bán la liệt tại chợ với giá siêu rẻ (Ảnh: Tâm An).

Những ngày này, chị Kim còn nhập loại nho đỏ, nho đen, nho ngón tay về bán với giá rẻ như rau. Cụ thể, nho đỏ có giá 150.000 đồng/rành 5kg, tức chỉ 30.000 đồng/kg; nho đen Úc cả rành giá 250.000 đồng/rành 6kg, gần 42.000 đồng/kg; nho ngón tay cũng chỉ 42.000 đồng/kg...

Đây được xem là mức giá rẻ nhất kể từ khi chị Kim nhập những loại nho này về bán. Thế nên, từ đầu tháng 7 đến nay, chị bán hết hàng tấn nho mỗi ngày. Thậm chí, có hôm chạy bán lấy số lượng cho kho với giá siêu rẻ, chỉ một loại nho đã tiêu thụ hết 300-400 rành (1,5-2,4 tấn).

"Một rành nho 5kg giá chỉ 150.000 đồng, hội chị em nội trợ thường lấy cả rành, rất ít người đặt lẻ theo cân. Trong khi, khách sỉ cũng nhập cả 10-20 rành về bán mỗi ngày", chị nói.

Chị Lê Thị Hải - chuyên đổ sỉ trái cây tại Long Biên (Hà Nội) cho biết, các loại nho nhập khẩu giá rẻ đa phần là nho Trung Quốc và Úc. Vào mùa, giá những loại nho xuất xứ từ hai quốc gia này tương đối rẻ. Tuy nhiên, nho Trung Quốc và nho Úc dịp này giá còn rẻ hơn những năm trước.

Đặc biệt, nho sữa đổ bộ thị trường, giá càng ngày càng rẻ. Cách đây 3-4 năm, nho sữa Vân Nam bán tại chợ Việt giá từ 250.000-300.000 đồng/kg, nay có loại giảm còn 70.000-80.000 đồng/kg. Lượng hàng về đều đặn, mỗi ngày 3-4 tấn vẫn được khách sỉ mua hết sạch.

"Nho là loại trái cây có vị ngọt, dễ ăn nên giá càng rẻ càng đắt khách. Đặc biệt, từ cuối năm ngoái đến nay, thu nhập của người dân sụt giảm, họ càng ưu tiên chọn mua các loại trái cây giá rẻ", chị Hải nói.