Nokia, đại gia sản xuất ĐTDĐ số 1 thế giới, cũng có tên trong danh sách bị kiện ăn cắp sáng chế

34 đại gia công nghệ bị kiện ăn cắp sáng chế

ICTnews - Một giáo sư Đại học Columbia (Mỹ) đã nghỉ hưu đâm đơn kiện 34 công ty, trong đó có Sony, Motorola, Hitachi, Samsung, Nokia vi phạm sáng chế diot phát sáng (LED) và diot laze.

Giáo sư Gertrude Neumark Rothschild hôm qua (20/2) đã đệ đơn kiện lên Ủy ban thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) ở Washington. Bà yêu cầu Mỹ dừng nhập khẩu những mặt hàng vi phạm sáng chế của bà, trong đó có đầu đĩa dùng định dạng Blu-ray của Sony, chiếc ĐTDĐ Razr của Motorola và máy quay camera Hitachi.

Bà Rothschild đã nghiên cứu ra các loại ánh sáng trắng, xanh và tử ngoại, luật sư Albert Jacobs của bà nói. LED xanh và tử ngoại, dùng ít điện năng hơn so với LED đỏ, được dùng trong máy tính, đèn giao thông, bảng chỉ dẫn và màu nền cho màn hình ĐTDĐ.

“Chúng tôi muốn bà Rothschild được công nhận cả về mặt khoa học lẫn thương mại vì bà xứng đáng được thế”, Jacobs nói. Theo đơn kiện, Rothschild đã tiến hành nghiên cứu về các công nghệ trên khi còn là giáo sư tại trường đại học Columbia những năm 1980 và 1990.

Các công ty bị nêu tên trong đơn kiện còn bao gồm Matsushita Electric Industrial Co., LG Electronics Inc. và Samsung Group, các nhà sản xuất đầu đĩa DVD Blu-ray và cả Toshiba.

Nokia Oyj, nhà sản xuất ĐTDĐ lớn nhất thế giới và Sony Ericsson Mobile Communications AB, liên doanh giữa Sony của Nhật và Ericsson AB của Thụy Điển, cũng bị nêu tên trong đơn kiện.

Lauren Carhart, nữ đại diện của Samsung, từ chối bình luận về sự việc. Các quan chức của các công ty khác cũng chưa có phản ứng gì.

Mạnh Nguyên

Theo Bloomberg