![]() |
| Tâm lý e ngại là yếu tố lớn nhất cản trở sự hồi phục của ngành IT thế giới. |
Theo chuyên gia Andrew Bartels của hãng nghiên cứu thị trường Forrester, có 4 lý do quan trọng để mức chi tiêu cho IT thế giới sẽ hồi phục nhưng sự hồi phục này chỉ có thể xảy ra sớm nhất vào mùa hè năm 2009.
Đầu tiên, yếu tố giá nhiêu liệu (xăng, dầu) đã giảm mạnh kể từ khi đạt mức cao kỷ lục sẽ giúp cho chi phí vận chuyển, logistic (giao vận), của nhiều công ty sẽ giảm. Tốn ít tiền hơn cho nhiên liệu đồng nghĩa với việc các công ty này sẽ có thêm tiền để đầu tư vào lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên đó chưa phải là lý do quan trọng nhất. Theo Andrew Bartels, những lý do sau đây mới là chủ yếu:
Thứ nhất, lãi suất cơ bản của hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới đều đã giảm rất mạnh, thậm chí một số quốc gia còn đưa lãi suất về mức 0%. Điều này cho phép các hãng công nghệ “yên tâm” hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng và điều tất yếu là nguồn cung về vốn cho lĩnh vực IT cũng sẽ rộng rãi hơn.
Thứ hai, nền kinh tế của các thị trường xuất khẩu chủ yếu như Trung Quốc, Ấn Độ,
Thứ ba, tân Tổng thống Mỹ Barack Obama sau khi nhậm chức chắc chắn sẽ tiếp tục đưa ra các gói kích thích kinh tế trị giá từ 700 đến 800 tỷ USD nữa. Theo kịch bản mà ông Obama đã tiết lộ, gói kích thích này sẽ chú trọng đến các lĩnh vực công nghệ cao, giáo dục thông minh (giáo dục sử dụng các phương pháp công nghệ hiện đại), y tế, năng lượng và công nghệ thông tin… Tất cả những lĩnh vực này đều là khách hàng lớn của nhiều hãng công nghệ nên sẽ không có gì là quá ngạc nhiên nếu trong năm tới người ta được chứng kiến các hãng IT tiếp tục có thêm nhiều đơn đặt hàng.
Tuy nhiên, cũng theo chuyên gia Bartels có một điều khiến nhiều lãnh đạo công nghệ thông tin lo lắng là yếu tố tâm lý, cố gắng thắt chặt hầu bao trước những tin tức xấu từ nền kinh tế có thể sẽ khiến khách hàng ngần ngại đặt hàng.
Theo Infoworld
