- Cả trăm tấn ngao sắp tới vụ thu hoạch của bà con xóm Mai Lâm (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị chết trắng. Nhà ít cũng mất cả trăm triệu, nhà nào ngao chết nhiều thiệt hại vài tỷ đồng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Hoàng, Chi cục trưởng chi cục nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh cho hay: Gần 90 ha diện tích nuôi ngao (sản lượng hơn 200 tấn) của 44 hộ ở xóm Mai Lâm, xã Mai Phụ bị chết.

Ngoài ra, tại 2 xã Thạch Bàn và Thạch Đỉnh (huyện Thạch Hà) cũng có 130 ha với 180 tấn ngao bị chết. Ước tính thiệt hại lên tới gần 5 tỷ đồng.

{keywords}

Thay vì chuẩn bị cho mùa vụ thu hoạch sắp tới gần, những ngày này, hàng chục hộ nuôi ngao thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà đang phải ra bãi bồi cào thu nhặt ngao chết.

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Việt có 15 ha nuôi ngao, đã thả được gần 2 năm. Đến nay hơn 40% ngao bị chết trắng, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

{keywords}

Theo ông Việt, đợt rét kỷ lục vừa qua đã khiến cho ngao bị chết. Từ khi ra tết, số ngao chết mới nổi dần. Nhìn ngao nổi trắng bãi, xót xa vô cùng.

{keywords}

Ghi nhận của PV, dọc quanh các bãi triều nuôi ngao tại xã Mai Phụ, xác ngao chết phủ trắng bãi. Hàng chục người dân đang cố gắng cào số ngao còn sống để bán cho thương lái nhằm “gỡ gạc” số vốn đã bỏ ra.

{keywords}

Lo sợ nước chảy ra từ ngao đã chết sẽ ảnh hưởng tới lớp ngao còn sống phía dưới, chủ bãi còn phải thuê nhân công vớt vỏ ngao chết tốn thêm không ít tiền của.

{keywords}

Trung bình mỗi ngày, các chủ đầm phải thuê 3 - 4 lao động với số tiền 200 nghìn/ngày/người. Việc ngao chết hàng loạt khiến cho người dân “thiệt đơn thiệt kép”.

{keywords}

Ngao chết trắng đồng

{keywords}

 

{keywords}

Nguyên nhân ngao chết hàng loạt chủ yếu là do thời tiết bất lợi: rét đậm, rét hại, sau đó có hiện tượng sương muối làm cho các yếu tố môi trường thay đổi.

Văn Đức