Nếu bé đã phát chán và “nhẵn mặt” với các công viên, vườn bách thú, trung tâm thương mại,... 5 địa điểm sau đây tại Hà Nội sẽ là một gợi ý thú vị để thử trải nghiệm.

Vườn bách thú, công viên nước hay trung tâm thương mại là những địa điểm quá đỗi quen thuộc mỗi khi bố mẹ có ý định đưa bé đi chơi. Bài viết này xin giới thiệu một số địa điểm ít được bố mẹ nghĩ tới hơn nhưng sẽ mang đến cho bé nhiều trải nghiệm bất ngờ và học hỏi được nhiều điều bổ ích.

Vườn hoa, làng hoa

Vườn hoa muôn màu rực rỡ là địa điểm lí tưởng để lưu giữ những kỉ niệm ấm áp bên nhau của cả gia đình. Mỗi một mùa, mỗi tháng lại có loại hoa đặc trưng riêng làm background tuyệt đẹp cho những bức hình chụp: đông có hoa cải, cúc họa mi, xuân có đào, cánh bướm, hạ có sen,... Dịch vụ chup ảnh tại các vườn hoa ở Hà Nội hiện nay rất phát triển. Bố mẹ có thể đưa bé đến những địa điểm này để làm một bộ ảnh đáng nhớ.

Gợi ý: Làng hoa Nhật Tân, vườn hoa bãi đá sông Hồng, làng hoa Tây Tựu, thung lũng hoa hồ Tây,...

{keywords}

Vườn hoa muôn màu rực rỡ là địa điểm lí tưởng để lưu giữ những bức ảnh ấm áp bên nhau của cả gia đình. (Ảnh minh họa)

Trường đại học cũ của bố mẹ

Còn gì tuyệt hơn việc bé được đến nơi lưu giữ những kỉ niệm về một thời đèn sách, ấp ủ bao ước mơ hoài bão cho tương lai và đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân của bố mẹ. Bố mẹ nào từng học chung một trường, gặp nhau lần đầu tại trường thì đây lại càng là một nơi đặc biệt đánh dấu mốc tình yêu của hai người. Chắc chắn, bố mẹ sẽ có rất nhiều điều để kể cho bé nghe.

Ngoài ra, không cần là trường cũ của bố mẹ, những ngôi trường có quy mô hoành tráng, chuyên nghiệp, khuôn viên rộng rãi, cơ sở vật chất đẹp cùng truyền thống học tập nổi tiếng cũng là địa điểm bố mẹ nên đưa con đến thăm để thúc đẩy động lực phấn đấu và cố gắng thi vào trường của các bé.

Gợi ý: trường Đại học Bách Khoa, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, trường THPT Chu Văn An, trường THPT Amsterdam

Tòa nhà cao nhất của thành phố

Nhiều tòa nhà cao tầng nổi tiếng trong Hà Nội có đài quan sát ngắm toàn cảnh thành phố, khu chụp ảnh, khu vui chơi mua sắm, rạp chiếu phim và nhiều dịch vụ khác cho cả gia đình tận hưởng, rất tiện lợi.

Được leo lên toà nhà cao nhất của thành phố, ngắm nhìn bầu trời đang ở rất gần và mọi thứ dưới mặt đất nhỏ xíu lại, nhất là vào ban đêm khi thành phố lên đèn rực sáng khắp nơi hay vào những dịp bắn pháo hoa lung linh sẽ là trải nghiệm không thể nào quên của các bé.

Gợi ý: Tòa Keangnam Landmark 72, tòa Lotte Center Hà Nội

Thư viện, hiệu sách

{keywords}

Đưa con đến những nơi nhiều sách vở là cách hiệu quả nhất để kích thích lòng yêu đọc sách và tinh thần ham học hỏi của các bé. (Ảnh minh họa)

Đưa con đến những nơi nhiều sách vở là cách hiệu quả nhất để kích thích lòng yêu đọc sách và tinh thần ham học hỏi của các bé. Trong một không gian ưu ái dành riêng cho sách vở, một thế giới chỉ toàn sách là sách, nơi mọi người đều chăm chú đọc sách, nâng niu sách thì ngay cả đến những bé lười đọc nhất cũng muốn tìm cho mình một cuốn sách riêng.

Gợi ý:

- Khu hiệu sách Đinh Lễ: mua sách kết hợp ăn kem Tràng Tiền và tham quan hồ Gươm, phố cổ

- Thư viện Quốc gia, thư viện Đại sứ quán Mỹ, thư viện của Viện Pháp hà Nội L'Espace...: các thư viện này đều có không gian đẹp, rộng rãi, chỗ đọc tại chỗ miễn phí, có thể phải xuất trình CMND (với người lớn)

Viện bảo tàng

Ngoài Viện Bảo tàng Dân tộc học là nơi rất phổ biến mà các bậc phụ huynh thường đưa bé đến, còn rất nhiều bảo tàng khác trong thành phố để bé khám phá. Đưa con đi bảo tàng từ nhỏ có tác dụng rất tốt, giúp bồi đắp thêm vốn kiến thức và nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi của con.

Gợi ý:

- Bảo tàng Hồ Chí Minh: nằm ngay trong khuôn viên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – một địa điểm đầy ý nghĩa không thể bỏ qua của bất cứ người Việt Nam nào, kể cả những công dân tí hon.

- Bảo tàng Lịch sử, bảo tàng Quân đội: hai bảo tàng nằm khá gần nhau, rất tiện tham quan và kết hợp học hỏi nhiều kiến thức về lịch sử dân tộc

- Bảo tàng Hà Nội: kết cấu hiện đại, độc đáo hình kim tự tháp ngược cùng quần thể hồ nước cây xanh tươi đẹp, bên trong lưu giữ nhiều hiện vật quý giá về Hà Nội. Bảo tàng gần siêu thị big C và tòa nhà Keangnam, tiện cho bố mẹ kết hợp đưa bé chơi cả 3 nơi.

(Theo Khám phá)