![]() |
| Ảnh minh họa |
Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Lê Nam Thắng, và đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội viễn thông, CNTT trong và ngoài nước đã tham dự buổi tọa đàm này.
Trong thông điệp nhân Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới, Tiến sỹ Hamadoun Toure, Tổng Thư ký ITU, nêu rõ VT và CNTT là những công cụ mới để quản lý đô thị như các ngôi nhà thông minh, quản lý sáng tạo hệ thống giao thông, quản lý hiệu quả năng lượng tiêu thụ cũng như quản lý tốt chất phế thải. Tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cũng khẳng định cùng với các nước, Việt Nam đang phấn đấu ứng dụng CNTT, VT để xây dựng một xã hội thông tin, trong đó mọi người dân có thể tiếp cận các tiện ích của CNTT-VT.
Với tinh thần hướng đến 1000 năm Thăng Long Hà Nội, vấn đề ứng dụng CNTT và xây dựng một thành phố Hà Nội không dây là chủ đề chính được thảo luận sôi nổi tại buổi tọa đàm. Theo ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở TT&TT thành phố Hà Nội, Hà Nội đã có sự phát triển rất nhanh trong những năm qua, tuy nhiên công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này gần như buông lỏng từ năm 1954. “Ngày trước, chúng ta giao cho một đơn vị viễn thông đứng ra quản lý”, ông Bản nói. “Điều đó nghĩa là đơn vị này vừa quản lý nhà nước, vừa kinh doanh, tức vừa đá bóng, vừa thổi còi nên hậu quả là hàng chục năm chúng ta thấy dây chồng dây”. Ý tưởng xây dựng Hà Nội đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trong đó có việc làm thế nào xóa “rác trời” chỉ mới bắt đầu trong những năm gần đây. Đại diện doanh nghiệp, ông Trần Mạnh Hùng, Ủy viên HĐQT VNPT, Giám đốc Viễn thông Hà Nội, cũng cho rằng cụm từ “rác trời” hầu như chỉ mới xuất hiện trong 2-3 năm nay. “Lý do là nền kinh tế phát triển, Việt Nam mở cửa thị trường cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp được cấp giấy phép, trong khi hạ tầng quy hoạch không kịp phát triển so với sự phát triển của kinh tế xã hội”, ông Hùng nói.
Theo ông Bản, kinh nghiệm xây dựng thành phố hạ tầng hiện đại, đảm bảo mỹ quan là phải có thiết kế quy hoạch ngay từ đầu. Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Bộ TT&TT, cũng nói xây dựng thành phố không dây phải có hạ tầng quy hoạch chủ động. Ông Hải cho biết Bộ TT&TT đã phê duyệt Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông, yêu cầu địa phương hình thành quy hoạch chủ động. “Trên cơ sở phát triển viễn thông quốc gia, doanh nghiệp sẽ có kế hoạch dài hạn hơn để phát triển mạng lưới của mình, từ đó UBND các địa phương sẽ hình thành quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông chủ động”, ông Hải nói.
Hiện nay, Hà Nội đang đầu tư vào các dự án hạ ngầm và đến cuối quý II này sẽ hoàn thành xong 2 dự án, các tuyến đường chính sẽ được hạ ngầm. “Hà Nội đang phấn đấu đến năm 2015 về cơ bản sẽ là thành phố không dây”, Giám đốc Sở TT&TT thành phố Hà Nội nói.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 59 ra ngày 17/5/2010.
