| |
| Ông Thân Trọng Phúc, Tổng giám đốc Intel Việt Nam trao đổi tại buổi tọa đàm Những xu hướng và chiến lược phát triển công nghệ ở Việt Nam do IDG Ventures tổ chức hôm 27/2/09. Ảnh: Nguyễn Sơn |
Intel sẽ thúc đẩy các ứng dụng nguồn mở tiếng Việt, ứng dụng CNTT trong khối Chính phủ, phổ cập máy tính, cung cấp Wimax ở các tần số 2,3 và 2,5 GHz, hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy tại Việt Nam.
Sau khi một số nhà máy trên thế giới của Intel đã đóng cửa từ sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, ông có thể cho biết nhà máy của Intel Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển như thế nào?
Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, Intel đã đóng cửa một số nhà máy trên thế giới như ở Philipin, Trung Quốc và một số nhà máy ở Malaysia. Nguyên nhân cũng một phần do sự tác động của nền kinh tế và nhu cầu sử dụng tại các nước này đang đi xuống và hơn nữa là công nghệ tại các nhà máy ở đây đã lỗi thời. Tuy một số nhà máy của Intel trong khu vực đóng cửa nhưng ở Việt Nam, tình hình khả quan hơn với việc Intel sẽ tập trung hơn nữa vào nhà máy lớn nhất tại TP.HCM thay vì phải phân bổ cho các nước có nhà máy đóng cửa nói trên. Phía Intel cũng cam kết với chính phủ sẽ hoàn thành nhà máy sản xuất vào cuối năm 2009 và đi vào hoạt động trong năm 2010.
Ông có thể cho biết cụ thể chính sách tuyển dụng của Intel khi nhà máy sản xuất đi vào hoạt động?
Dự kiến khi đi vào hoạt động hết 100% công suất, nhà máy của Intel tại Việt Nam cần khoảng 4.000 lao động. Lộ trình dự kiến mỗi năm Intel sẽ tuyển dụng khoảng 1.000 người trong đó sẽ là 70% sinh viên mới ra trường. Hiện diện tích chúng tôi đang xây dựng chỉ đạt 50% diện tích được cung cấp. Nếu Intel đang muốn tập trung và phát triển ở Việt Nam, chúng tôi sẽ dễ dàng mở rộng hơn trong quy hoạch cũng như các chính sách từ tập đoàn.
Trong giai đoạn chờ phục hồi nền kinh tế, ông có thể cho biết Intel Việt Nam sẽ tập trung vào những hoạt động gì trong năm nay?
Bằng việc hỗ trợ và hợp tác như cam kết, Intel Việt Nam sẽ tập trung vào các ứng dụng CNTT với các chính phủ, lĩnh vực y tế, giáo dục và hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài ngành. Trọng tâm chính vẫn là tiếp tục xây dựng chiến lược phổ cập máy tính ở Việt Nam, phát triển ngành công nghiệp phần cứng với các doanh nghiệp và tập đoàn sản xuất máy tính (ước tính > 1500 doanh nghiệp trên toàn quốc). Một định hướng nữa của Intel là thúc đẩy kết hợp ứng dụng nguồn mở với các phần mềm có bản quyền và phần mềm nguồn mở cho các thiết bị di động (Moblin) bằng chính tiếng Việt.
Hạ tầng mạng cũng là một vấn đề được Intel rất quan tâm. Trong đó, Intel đang xúc tiến với các cơ quan chức năng để sớm được cung cấp WiMax với các tần số 2.3 và 2.5 Ghz. Theo dự kiến, khi WiMAX đưa vào hoạt động sẽ kích thích nhiều dịch vụ phát triển hơn nữa. Đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ. Từ đó, việc kích thích tiêu dùng cũng được nâng lên giảm thiểu làn sóng suy thoái kinh tế.
Như ông nói, Intel Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục vào Đào tạo. Cụ thể sẽ như thế nào thưa ông?
Với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Intel Việt Nam sẽ xúc tiến với các cấp phổ thông và cấp đại học như học bổng Intel giúp chúng tôi tìm kiếm và đào tạo sinh viên có cơ hội học tập và làm việc cùng nhà máy Intel sau khi được nâng cao kiến thức từ nước ngoài. Sau khi hoàn thành khóa học, các bạn sinh viên chỉ cần tham gia làm việc cho Intel trong ba năm và tiếp tục làm việc sau đó nếu muốn. Chúng tôi tin rằng với sự tận tụy của Intel Việt Nam, chính phủ sẽ giúp chúng tôi xây dựng các chính sách lâu dài tại Việt Nam. Bộ GD & ĐT trong thời gian qua đã giúp chúng tôi rất nhiều nhất là công tác phổ cập tin học.
Xin cám ơn ông!
Thực hiện