1.jpg.jpg
Ký túc xá học sinh Trường Trung học BCVT&CNTT I đã khang trang.

Trường trung học BCVT&CNTT I:

Toạ lạc trên khu đất rộng gần 5ha, nằm giữa trung tâm TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, trong nhiều năm qua, Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin (BCVT&CNTT) I là một địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ bậc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, sơ cấp nghề thuộc lĩnh vực BCVT&CNTT, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước và khẳng định là đơn vị cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành và xã hội.

Thi đua dạy tốt học tốt

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Văn Trại – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: tiền thân của Trường Trung học BCVT&CNTT I là Trường Nghiệp vụ Bưu điện Hà Nam được thành lập từ ngày 01/10/1960. 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển - quãng thời gian không dài so với lịch sử, song với nhà trường là cả một thời gian đầy biến động, thử thách (qua 4 lần sơ tán ở 10 địa điểm khác nhau, 6 lần tách nhập và 7 lần thay đổi mục tiêu và thời gian đào tạo) nhưng các thế hệ thầy và trò của trường vẫn kiên trì, quyết tâm làm theo lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn đến đâu, cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”.

Kết quả, 50 năm qua nhà trường đã đào tạo cho ngành Bưu điện, cho đất nước và quốc tế 26.680 HS chính khoá. Trong đó có đào tạo cho Quân đội, Bộ Công an, cho nước bạn Lào, Campuchia và nhiều ngành khác. Bên cạnh đó, trường còn bồi dưỡng ngắn hạn cho các cán bộ, công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị thành viên của VNPT với tần suất 65.766 lượt người/tuần.

Nắm bắt được xu hướng phát triển cũng như các nội dung của chiến lược tăng tốc độ phát triển Bưu chính Viễn thông giai đoạn 1993-2000, phục vụ chiến lược phát triển Bưu chính Viễn thông - Hội nhập và phát triển, giai đoạn (2001-2015), nhà trường đã đổi mới nội dung chương trình đào tạo với mục tiêu: “Đổi mới để tồn tại và phát triển, từng bước hiện đại hoá nhà trường”, đặc biệt là nâng cao năng lực đội ngũ và tăng cường cơ sở vật chất để thực hiện mục tiêu chính là: Dạy thật tốt, học thật tốt. Bằng nhiều hình thức đào tạo như học trong và ngoài nước, dài hạn, ngắn hạn; bồi dưỡng chuyên đề, hội thảo, tự nghiên cứu, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của nhà trường đã được nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ mới. Bình quân hàng năm có 65% GV, CBCNV được học tập. Đến nay 90% đội ngũ CBCNV có trình độ cao đẳng trở lên. 100% GV có trình độ đại học trở lên, trong đó có 31,3% có trình độ thạc sỹ, 100% CB, GV có trình độ anh văn, tin học bằng B, C trở lên. 31% CB, GV có trình độ trung cấp đến cử nhân chính trị. Bình quân mỗi năm phát triển 2-3 đảng viên.

Với quan điểm lấy việc học làm trung tâm, các thầy cô giáo đã tìm nhiều giải pháp động viên khích lệ, giúp đỡ, hội thảo trao đổi phương pháp học tập từng bài, từng môn. Từ những phong trào thi đua học tập đuổi kịp các HS tiên tiến với khẩu hiệu: sách vở là chiến trường, bút mực là vũ khí, tiêu diệt điểm kém, vươn lên điểm giỏi thời chống Mỹ, đến các mùa thi kiểu mẫu (1986-2010), Hội thi HS giỏi hàng năm với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”... đã đưa phong trào học tập liên tục sôi nổi góp phần nâng cao chất lượng học tập và tốt nghiệp có tỷ lệ khá giỏi từ 40-50%. Với phương châm “Dạy nghề kết hợp với dạy người”, nhà trường xây dựng thành quy trình giáo dục khép kín. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường, giữa cơ quan có chỉ tiêu đi học với nhà trường và các tổ chức đoàn thể để rèn luyện cho HS có lập trường tư tưởng vững vàng, chuyên môn giỏi, tay nghề vững.

Xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp

Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ, trong nhiều năm qua, được Ngành đầu tư, địa phương giúp đỡ, nhà trường đã luôn sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích, theo quy hoạch để từng bước xây dựng cao tầng, kiên cố, ngày một khang trang cơ sở “Trường ra trường, lớp ra lớp”. Đến nay, Trường đã có toà nhà làm việc 7 tầng có đầy đủ phương tiện làm việc cho 100% GV, CBCNV, khu ký túc xá 5 tầng, nhà ăn 2 tầng, câu lạc bộ, thư viện 3 tầng đủ chỗ sinh hoạt, học tập cho trên 1000 HS; 4 toà nhà giảng đường lý thuyết với 40 phòng học đạt tiêu chuẩn, trong đó có 22 phòng thực hành chuyên môn hoá. Giá trị tài sản 10 năm gần đây tăng 30 lần so với năm 1991.

50 năm xây dựng và phát triển với những thành quả rất đáng tự hào, thày trò Trường Trung học BCVT&CNTT I đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích nhằm đưa sự nghiệp đào tạo của nhà trường phát triển lên một tầm cao mới - nâng cấp lên cao đẳng vào năm 2011 để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao của Ngành, của địa phương và của xã hội.

Hiệu trưởng Lê Văn Trại cho biết, nhiều năm qua nhà trường đã tích cực chuẩn bị về đội ngũ giáo viên, bổ sung, cải tạo, nâng cấp thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, đáp ứng yêu cầu chất lượng. Với năng lực đội ngũ hiện nay, với một cơ sở vật chất hiện đại, Trường Trung học BCVT&CNTT I đủ sức hoàn thành nhiệm vụ nặng nề hơn trong hội nhập và cạnh tranh, đủ điều kiện để nâng cấp đào tạo từ Trung cấp lên Cao đẳng.

Với phương châm “Dạy nghề kết hợp với dạy người”, Trường Trung học BCVT&CNTT I đã xây dựng thành quy trình giáo dục khép kín, rèn luyện cho HS có lập trường tư tưởng vững vàng, chuyên môn giỏi, tay nghề vững. HS ra trường được các đơn vị trong ngành và xã hội chấp nhận, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của mạng lưới và của đất nước.

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 116 ra ngày 27/9/2010.