Buổi lễ khai mạc kỳ SEA Games lần thứ 30 trong lịch sử vừa kết thúc tốt đẹp tại nhà thi đấu lớn nhất thế giới với sức chứa 55,000 chỗ ngồi, Philippine Arena (quận Ciudad De Victoria thuộc tỉnh Bulacan, cách thủ đô Manila khoảng 30 km).

Khẩu hiệu của SEA Games 30 là "Chúng ta cùng chiến thắng" - Ảnh: VOV

Đoàn Thể thao Việt Nam với tổng cộng 568 vận động viên tham gia tranh tài ở 43/56 môn thi đấu là 1/11 quốc gia tham gia tranh tài tại SEA Games 30. Mục tiêu của đoàn Thể thao Việt nam là giành 65 Huy chương Vàng trở lên để lọt top 3 toàn đoàn.

Đoàn Việt Nam tại buổi lễ khai mạc SEA Games 30 - Ảnh: Lao Động

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, esports hay còn gọi là thể thao điện tử nằm trong danh sách các bộ môn tranh chấp huy chương tại SEA Games – sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á và được giám sát bởi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

"Kế hoạch năm nay của Philippines là đưa SEA Games 30 vượt ra khỏi giới hạn 655 triệu dân và tiếp cận nhiều khán giả hơn trên toàn thế giới thông qua thể thao điện tử. Qua đó, SEA Games 30 sẽ trở thành sự kiện lớn nhất, nhiều người xem nhất từ trước đến nay" – Jarie Osias, phát ngôn viên của BTC SEA Games 30, nói với tờ ABS-CBN News.

Linh vật của SEA Games 30 có tên Pami được tạo nên từ bảy quả bóng tròn với năm màu vàng, trắng, xanh và đỏ. Theo người Philippines, "Pami" có nghĩa là con mèo, nhưng rộng ra, nó nằm trong từ "Pamilya" tức là gia đình - Ảnh: Lao Động

Theo đó, các vận động viên sẽ cạnh tranh sáu tấm Huy chương Vàng tại môn thi đấu esports – bao gồm các nội dung Dota 2, Heartstone, StarCraft II, Arena of Valor (Liên Quân Mobile), Tekken 7Mobile Legends: Bang Bang.

Danh sách các VĐV Việt Nam thi đấu sáu bộ môn esports tại SEA Games 30 gồm có:

  • Dota 2 - 496 Gaming
    • Nguyễn “Vivian” Hoàng Lâm
    • Trịnh “458” Văn Thọ
    • Nguyễn “Red” Tiến Phát
    • Nguyễn “Datbb” Thành Đạt
    • Nguyễn “Yasy” Châu Lôi
    • Huỳnh “Magical” Hữu Nghĩa
  • Liên Quân Mobile - Mocha ZD Esports 
    • Nguyễn Vũ Hoàng Dũng
    • Đỗ Thành Hưng
    • Vương Trung Khiên
    • Huỳnh Trọng Tuấn
    • Nguyễn Phương Nguyên
    • Nguyễn Ngọc Linh
  • StarCraft II - Trần “MeomaikA” Hồng Phúc & Lê Minh Hải
  • Mobile Legends: Bang Bang – VEC Fantasy Main 
    • Nguyễn Hồng Thanh
    • Phạm Văn Minh
    • Nguyễn Minh Hiếu
    • Khuất Đình Tùng
    • Phạm Văn Trường
    • Đinh Quang Nguyên
  • Tekken 7 – Nguyễn Minh Đức & Nguyễn Tấn Tài
  • Hearthstone – Lê Hồng Phát & Nguyễn Hoàng Long

Trả lời trong buổi talkshow do GTV tổ chức vào hôm 13/10 vừa qua, ông Dương vi Khoa - Trưởng ban esports trực thuộc Hiệp hội Thể thao Điện tử và Giải trí Việt Nam (VIRESA) kiêm HLV Trưởng của đội tuyển tại kỳ SEA Games lần này – cho biết chỉ tiêu của đoàn Thể thao Việt Nam đề ra là hai tấm huy chương.

Trong đó, ông Khoa nhấn mạnh về cơ hội giành huy chương ở nội dung StarCraft II. VĐV MeomaikA đã khẳng định vị thế số một khu vực khi giành chức vô địch Vòng Chung kết ĐNÁ của World Electronic Sports Games (WESG) 2019 hồi đầu tháng.

Chân dung MeomaikA, VĐV được đặt kỳ vọng sẽ đem về Huy chương Vàng ở bộ môn esports cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 30

MeomaikA đã có màn “trả nợ” ngọt ngào trước Caviar Napoleon "EnDerr" Marquises-Acampado – người mà anh đã từng để thua trong trận Chung kết VCK ĐNÁ của WESG 2018 cách đó gần một năm. Đáng nói hơn, EnDerr đang được kỳ vọng sẽ giúp cho chủ nhà Philippines hoàn tất bộ sưu tập sáu Huy chương Vàng của bộ môn esports tại SEA Games 30.

Ông Khoa nói rằng StarCraft II của Việt Nam “không quá mạnh” nếu xét trên bình diện thế giới nhưng đây vẫn là “một trong những hy vọng lớn nhất của Việt Nam để giành được Huy chương Vàng.

Sáu nội dung của bộ môn esports tại SEA Games 30 sẽ kéo dài từ 05-09/12 tại Filoil Flying V Centre, Manila với sức chứa 5,500 chỗ ngồi.

Lịch trình tổ chức sáu nội dung thuộc bộ môn thi đấu esports tại SEA Games 30

Bên trong Filoil Flying V Centre, địa điểm tổ chức các trận đấu thể thao điện tử và bóng rổ tại SEA Games 30 - Ảnh: Sport5

Theo tuyên bố của ông Alan Peter Cayetano, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Đại hội Thể thao ĐNÁ (PHISGOC), 53/56 bộ môn tại SEA Games 30 – trong đó có esports - sẽ được phát miễn phí cho công chúng. Quyết định này xuất phát từ ý tưởng biến SEA Games 30 trở thành một sự kiện gần gũi, dễ dàng tiếp cận hơn với công chúng của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Cũng theo người đứng đầu PHISGOC, 15,000 vé tham dự buổi lễ bế mạc SEA Games 30 được tổ chức tại New Clark City Athletics Stadium cũng sẽ được phát miễn phí xung quanh SVĐ ở Capas, Tarlac.

Chịu