Tối 17/1, lãnh đạo Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã đấu tranh làm rõ và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về tội "Cướp tài sản".

6 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Bình (SN 2005), Bùi Trọng V. (SN 2008, cùng ở thôn An Dương, xã Chi Lăng Nam), Vũ Duy B. (SN 2009, trú tại thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang) cùng trú huyện Thanh Miện; Trần Văn H. (SN 2009, ở thôn Cự Phú), Nguyễn Văn D. (SN 2007, ở thôn Ngũ Phúc, cùng xã Tam Đa), Nguyễn Minh H. (SN 2007, ở thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến) cùng trú huyện Phù Cừ, Hưng Yên. 

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 31/12/2023, nhóm 6 thanh thiếu niên ở huyện Thanh Miện (Hải Dương) và huyện Phù Cừ (Hưng Yên) chở nhau trên 3 xe máy để đi cướp tài sản. Các đối tượng mang theo hung khí đến khu vực cầu Cống Neo thuộc địa phận xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện thì gây án.

cong-an-thanh-mien.jpeg
Nhóm đối tượng thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: CACC)

Lúc này, thấy anh Nguyễn Trọng S. (SN 2005, ở thị trấn Thanh Miện) chở theo 2 thanh niên khác, 6 đối tượng trên quyết định cướp xe máy nhãn hiệu Honda Airblade trị giá khoảng 17 triệu đồng để mang về sử dụng chung. 

Các đối tượng chặn đầu xe máy của anh S. rồi dùng gậy kim loại, đao tự chế, vỏ chai bia thủy tinh tấn công các nạn nhân. Sau đó, chúng cướp xe của anh S. và tẩu thoát về phía huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Khi tới nhà văn hóa thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, chúng tháo biển số xe máy vừa cướp được giấu xuống cống nước, mục đích là để cơ quan công an không lần ra được biển số xe.

thanh-mien-4-1.jpeg
Chiếc xe máy của anh S. mà nhóm đối tượng cướp được. (Ảnh: CACC)

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Miện cho hay, khi nhận được trình báo của người dân, Tổ hình sự đã nhanh chóng tiếp nhận và tổ chức điều tra. Tuy nhiên, sự việc diễn ra vào rạng sáng, không có nhân chứng, nhóm gây án sử dụng các xe máy không có biển số, di chuyển vào các đường tắt để tránh hệ thống camera an ninh gây khó khăn cho việc truy tìm dấu vết.

cong-an-thanh-mien-2-1.jpeg
Các đối tượng tháo biển số xe máy cướp được, giấu xuống cống nước. (Ảnh: CACC)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 48 giờ sau, Công an huyện Thanh Miện đã xác định được các đối tượng nghi vấn. Qua đấu tranh, nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an thu hồi được tang vật vụ án và quyết định khởi tố 6 đối tượng về tội "Cướp tài sản".

Trong số này, nhiều đối tượng có biểu hiện hư hỏng, thích tụ tập chơi bơi, trộm cắp, thiếu sự chăm lo, giám sát của gia đình.