- Giá chỉ 600 triệu đồng/căn hộ liền kề, chỉ với 35 triệu sở hữu ngay 1 căn hộ, chỉ cần 200 triệu tiền mặt là có nhà... những băng rôn quảng cáo nhà đất treo đầy đường với những lời có cánh nhưng khi hỏi, người mua giật mình vì từ quảng cáo tới thực tế là quá xa.

Từ đầu năm tới nay, hoạt động quảng cáo, rao vặt, tiếp thị nhà đất tăng mạnh. Điều này có thể thấy hàng loạt băng rôn, tờ rơi treo dọc các con đường từ ngoại ô vào trung tâm thành phố. Trong đó, giá BĐS được quảng cáo với mức rẻ khiến không ít người mua giật mình. 

Đơn cử như một dự án chung cư ở khu vực Hoài Đức 45 triệu đồng là mua được nhà, mặc dù vậy, khi tìm hiểu, đây chỉ là mức giá đưa ra ban đầu. Để được sở hữu một căn hộ ở đây, người mua phải đóng thêm số tiền khoảng vài trăm triệu. 

Chưa kể, trên thị trường còn xuất hiện, hiện tượng quảng cáo thấp hơn giá thực tế để gây chú ý người mua sau đó dùng các kỹ sảo khiến khách hàng phải chấp nhận mức giá đắt đỏ. 

Bên cạnh đó, hiện tượng giá chênh quay trở lại đang đẩy phân khúc nhà giá rẻ lên cao.

Có thể nói, việc quảng cáo một đằng thực tế một nẻo sẽ dẫn tới mất niềm tin của người mua nhà. Mặc dù thị trường đang có những dấu hiệu khởi sắc nhưng việc làm ăn không minh bạch sẽ tạo điều kiện cho bong bóng BĐS sớm quay trở lại.

{keywords}
Quảng cáo gây sốc tại một dự án ở Nam An Khánh

{keywords}
Một dự án cao cấp ở nội đô thì mời chào chỉ 200 triệu đồng

{keywords}
Hay chỉ 800 triệu đồng/căn

{keywords}
900 triệu căn hộ đẹp nhất khu đô thị

{keywords}

{keywords}
Căn hộ đầy đủ nội thất cao cấp giá 1,5 tỷ đồng

{keywords}
Ngay cả biệt thự hoành tráng cũng chỉ 10 triệu đồng/m2

{keywords}
Nhà xây xong cũng chỉ 13,triệu đồng/m2

{keywords}
Nhà liền kề cũng giá hơn nửa tỷ đồng

{keywords}
Bên cạnh giá hấp dẫn, các quảng cáo còn đưa ra lời đường mật dụ dỗ khách hàng

{keywords}
Chương trình hỗ trợ cho vay hấp dẫn

{keywords}
Hầu hết các dự án đều đưa gói 30.000 tỷ vào để thu hút khách hàng

{keywords}
Ưu đãi cho vay

Duy Anh