Chiều 3/5, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4- 1/5, kéo dài 5 ngày (từ ngày 29/4- 3/5).

Theo đó, trong 5 ngày qua, cả nước xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông khiến 67 người chết và 90 người bị thương. Riêng trên đường bộ xảy ra 125 vụ, làm chết 64 người, bị thương 90 người, đường sắt xảy ra 4 vụ khiến 3 người chết.

“So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ tai nạn giao thông, giảm 5 người chết, giảm 16 người bị thương”, đại diện Cục CSGT đánh giá.

Vụ tai nạn rất nghiêm trọng xảy ra vào chiều 2/5 tại Quốc lộ 1A (Hà Nội) làm 3 người thương vong

Về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong 5 ngày nghỉ vừa qua, trên đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 49 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn xử lý hơn 15 nghìn trường hợp, vi phạm về tốc độ hơn 10 nghìn trường hợp, phát hiện 33 trường hợp liên quan tới ma túy, chở quá số người quy định 867 trường hợp…

Ngoài ra, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (Cục CSGT) cũng lập biên bản 552 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 119 người.

Qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc cũng phát hiện hơn 1,6 nghìn trường hợp vi phạm. 

Lực lượng Cảnh sát 141 hóa trang (Công an TP Hà Nội) xử lý thanh niên ngổ ngáo trên phố

Về tình hình ùn tắc giao thông, trong 5 ngày qua, lưu lượng giao thông tăng cao vào các ngày 28 và 29/4 và sau kỳ nghỉ lễ 2/5 do người dân về quê, đi du lịch và ngược lại. Một số tuyến chính cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM, cầu Rạch Miễu (nối Tiền Giang và Bến Tre), cầu Phú Cường (nối TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với huyện Củ Chi, TP.HCM) bị ùn tắc. 

Lực lượng CSGT, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung những phương án đã đề ra. Cũng trong 5 ngày qua, CSGT các địa phương đã chủ động có phương án, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, không để xảy ra vụ việc nào.

Hàng dài ô tô tại đoạn cuối cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ

 Điển hình như: TP.HCM đã tổ chức phối hợp với công an cơ sở kiểm tra các cơ sở sửa xe, lò “độ chế” xe mô tô; đã phát hiện, xử lý 77 xe đang sửa chữa, 1 xe dùng để đua, 20 xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu, 28 xe không xuất trình được giấy đăng ký; tạm giữ 60 động cơ và nhiều linh kiện phục vụ “độ chế” xe; công an TP Hà Nội xử lý 44 trường hợp, CSGT Hòa Bình xử lý 35 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, nẹt bô…