![]() |
| Đề án 191 nên tìm ra những cách tuyên truyền thiết thực, tác động mạnh đến doanh nghiệp. Ảnh: THANH HẢI |
Phần lớn DN chưa triển khai giao dịch qua mạng
Ngày 30/11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển (Đề án 191) giai đoạn 2011 – 2015. Trong giai đoạn 2005-2010, Đề án 191 đã tổ chức được trung bình hàng năm gần 50 hội thảo, hội nghị, toạ đàm; điều tra và khảo sát khoảng 3000 doanh nghiệp nhằm tìm hiểu về thực trạng hạ tầng CNTT cũng như các nhu cầu, vướng mắc của doanh nghiệp để tập hợp khoảng 60 doanh nghiệp trực tiếp hỗ trợ phần cứng, phần mềm ứng dụng CNTT; xây dựng được 5 sàn TMĐT cấp quốc gia và 15 sàn TMĐT địa phương.
Trong quá trình thực hiện, Đề án còn tồn tại những hạn chế nhất định như chủ đề tuyên truyền còn tương đối tự phát, hoạt động khảo sát điều tra mới tập trung vào quy mô vùng miền, chưa điều tra chi tiết theo ngành nghề và quy mô doanh nghiệp...
Bên cạnh đó, Đề án gặp phải những khó khăn khi phần lớn các doanh nghiệp không có người phụ trách, chịu trách nhiệm về CNTT trong cơ quan. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam còn dè dặt và chưa tham gia sâu vào TMĐT, dù được hỗ trợ cả về tài chính lẫn hướng dẫn tiếp cận, gần 90% số doanh nghiệp không triển khai giao dịch, mua bán qua mạng.
Đánh giá lại những kết quả mà Đề án 191 đã đạt được, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho rằng 5 năm vừa qua, Đề án 191 đã mang lại rất nhiều lợi ích cho cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Mặc dù vậy, VCCI nên có sự đánh giá, xem xét một cách đầy đủ kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua và rút ra được những bài học kinh nghiệm để xây dựng Đề án trong giai đoạn 2011-2015.
Nên có các mục tiêu ứng dụng CNTT
Trên cơ sở kết quả mà Đề án 191 đã đạt được trong giai đoạn 2005-2010, VCCI đã nghiên cứu và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án trong giai đoạn 2011-2015. Theo đó, đến năm 2015, Đề án 191 sẽ triển khai các hoạt động tại 63 tỉnh, thành trong cả nước, đạt 100% các địa phương cùng phối hợp với Đề án 191 để hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; 80% các tỉnh, thành có sàn giao dịch TMĐT địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia TMĐT. Bên cạnh đó, Đề án phấn đấu năm 2015 đạt 30% các doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ CNTT cơ bản như: dịch vụ truyền thông trên Internet, e-mail, tham gia TMĐT...
Để có thể đạt được các mục tiêu trên, VCCI cho biết Đề án sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về vai trò và tác dụng của CNTT đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tiếp tục công tác điều tra, khảo sát nghiên cứu hiện trạng, nhu cầu của doanh nghiệp trong việc ứng dụng CNTT. Từ đó, các Sở Ban Ngành có kế hoạch hoạch định các chính sách, chiến lược thúc đẩy ứng dụng CNTT tại từng địa phương và hỗ trợ đào tạo một cách hệ thống cho doanh nghiệp theo chuyên đề sát với nhu cầu thực tế, theo đúng chuyên ngành sản xuất kinh doanh.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT (Bộ TT&TT) tỏ ra băn khoăn về mục tiêu 80% địa phương có sàn TMĐT vì trong giai đoạn vừa qua, vẫn chưa có địa phương nào thực sự thành công khi đưa ra sàn TMĐT của mình. Vì thế, VCCI cần phải xem xét lại và giải quyết những vướng mắc của mô hình TMĐT địa phương thì mới có thể đạt được chỉ tiêu đề ra. Ông Phúc cho biết, con số 30% các doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ CNTT cơ bản vào năm 2015 là hơi thấp, có những ứng dụng như thư điện tử hay website sẽ phải là gần 100%. Do đó, VCCI cần chỉ rõ 30% các doanh nghiệp sử dụng cụ thể dịch vụ CNTT cơ bản nào. VCCI nên bổ sung thêm chỉ tiêu sử dụng ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, quản lý điều hành khách hàng, quản lý hoạch định quy mô. Còn về nhiệm vụ của Đề án, ông Phúc đề nghị nên tìm ra những cách tuyên truyền thiết thực, tác động mạnh đến doanh nghiệp hơn như phổ biến các mô hình doanh nghiệp ứng dụng CNTT thành công trong thực tế hay tổ chức các diễn đàn trực tuyến.
Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, VCCI cần phải tách các ứng dụng CNTT của các doanh nghiệp và đặt từng mục tiêu cụ thể, ví dụ như sử dụng e-mail là 90%, sử dụng website để quảng bá doanh nghiệp là 70-80%... Bên cạnh đó, VCCI nên có các mục tiêu trong việc sử dụng phần mềm quản lý, phần mềm kế toán để các doanh nghiệp phấn đấu hay tiêu chí các doanh nghiệp phải có website bằng tiếng Anh để phục vụ hội nhập quốc tế cũng phải được thêm vào mục tiêu trong giai đoạn tới.
Cũng tại hội nghị, ông Lê Trung Nghĩa, Trưởng ban Thúc đẩy ứng dụng CNTT (Bộ KHCN) lại cho rằng, VCCI nên nghiên cứu thêm chỉ tiêu hiểu biết, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ về phần mềm của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy việc sử dụng phần mềm nguồn mở. “Việt Nam sẽ không thể trở thành một nước mạnh về CNTT nếu việc sở hữu trí tuệ phần mềm nói chung và phần mềm nguồn mở nói riêng của các doanh nghiệp không được đảm bảo”, ông Nghĩa nhấn mạnh.
Đến năm 2015, Đề án 191 sẽ triển khai các hoạt động tại 63 tỉnh, thành trong cả nước, đạt 100% các địa phương cùng phối hợp để hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 144 ra ngày 1/12/2010.
