Theo điều tra, khoảng tháng 11/2022, thông qua mạng xã hội Zalo, Đỗ Văn Học lập các tài khoản mang tên “Cây Xanh Đô Thị” và “Cây Bóng Mát” với mục đích bán cây cảnh qua mạng.

Bị can Đỗ Văn Học tại cơ quan công an. Ảnh: VKS

Sau đó, Học tìm kiếm và làm quen với ông T.Q.T. (trú huyện Đất Đỏ). Biết ông T. muốn mua cây cảnh nên Học lấy hình ảnh từ các cây cảnh có trên mạng rồi chào hàng.

Tiếp đó, Học chụp hình căn cước công dân và lấy số tài khoản của người khác gửi cho ông T. để tạo lòng tin và nói đó là mình. Do tin tưởng, ông T. đã nhiều lần chuyển khoản vào nhiều tài khoản khác nhau do Học cung cấp với tổng số tiền 540 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Học chỉ giao cho ông T. vài cây cảnh với trị giá khoảng 106 triệu đồng, số tiền hơn 430 triệu đồng còn lại Học chiếm giữ.

Ngày 23/2, ông T. trình báo vụ việc đến Công an huyện Đất Đỏ. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã mời Học làm việc và bắt giữ vào hôm 25/2, khi anh ta đang ở tỉnh Quảng Ngãi. 

Tại cơ quan điều tra, Học đã khai nhận hành vi của mình.