Không chỉ sở hữu hai tấm bằng loại giỏi tại ĐH Hà Nội, Hải Yến còn có khả năng giao tiếp bằng 3 thứ tiếng Anh, Trung, Italy.

Là một trong những gương mặt nổi bật tại cuộc thi Miss Du học sinh Việt 2015, Phạm Thị Hải Yến thu hút người đối diện nhờ vẻ ngoài xinh xắn và nụ cười tươi. Cô gái sinh năm 1991 hiện theo học thạc sĩ về Quản lý rủi ro tài chính, ĐH Florence, Italy.

{keywords}

Phạm Thị Hải Yến - nữ du học sinh tại Italy

Sở hữu giọng Anh Mỹ hay hơn MC

Bên cạnh vẻ ngoài dễ thương, Hải Yến còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể.

9X từng đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi hai ngành Tài chính ngân hàng và Tiếng Anh phiên dịch tại ĐH Hà Nội, Yến đã tìm cơ hội du học thạc sĩ qua mối quan hệ liên kết đào tạo của trường.

Hải Yến cho biết, cô có niềm yêu thích đặc biệt với ngoại ngữ. Nữ sinh hiện có thể giao tiếp thành thạo bằng ba thứ tiếng Anh, Trung, Italy.

Phượng - bạn học cùng với cô gái sinh năm 1991 - nhận xét: "Hải Yến nói tiếng Anh hay lắm. Bạn ấy sở hữu giọng Anh Mỹ hay hơn cả MC trên truyền hình. Trong nhiều sự kiện của trường, Yến dẫn rất ấn tượng. Đặc biệt, bạn ấy khá khiêm tốn và hòa đồng".

Nữ du học sinh tiết lộ, cô đam mê ngoại ngữ từ bé. Chính bố là người truyền cảm hứng này cho cô.

{keywords}

9X đam mê học ngoại ngữ từ khi còn nhỏ

Tại Đại học Hà Nội, các sinh viên đều được chọn một thứ tiếng khác, ngoài ngành đăng ký từ trước để theo học trong một năm. Khi đó, Hải Yến đã quyết định thử sức với tiếng Trung Quốc.

Yến chia sẻ: "Thời gian học ngắn, nhưng mình cũng đủ cảm nhận tiếng Trung rất hay và thú vị với lối chữ tượng hình duy nhất còn được sử dụng trên thế giới".

Hiện tại, Yến không có nhiều cơ hội giao tiếp bằng tiếng Trung nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, cô thường xem lại những gì đã học để đỡ quên kiến thức. Khi du học ở Italy, 9X cũng luôn cố gắng giao tiếp bằng tiếng bản địa với mọi người xung quanh nhằm tăng dần vốn từ và coi đó như cơ hội làm quen nhiều người bạn mới.

Bí kíp học tập gói gọn trong hai từ "quyết tâm"

Nói về bảng thành tích của mình, Hải Yến chia sẻ, vì học hai chuyên ngành trong cùng một trường nên cô có thể sắp xếp thời gian khá linh hoạt. Tuy vậy, cũng có những thời điểm khối lượng việc quá nhiều khiến Yến cảm thấy áp lực.

"Mình còn nhớ khoảng thời gian viết khóa luận tốt nghiệp của khoa tiếng Anh, đồng thời phải ôn thi cuối kỳ cho 5 môn tại khoa Tài chính. Có đêm, mình chỉ ngủ được 2-3 tiếng, rồi lại chạy ngược chạy xuôi tìm đọc tài liệu. Rất mệt nhưng cuối cùng, mọi việc cũng đâu vào đấy" - nữ sinh nói.

Với nỗ lực của bản thân và được gia đình động viên, Hải Yến đã vượt qua thử thách, xuất sắc giành hai tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi.

Hiện tại, khi theo học thạc sĩ chuyên ngành Quản lý rủi ro tài chính, cô gái sinh năm 1991 vẫn khiêm tốn khi trả lời câu hỏi về bí quyết học tập.

"Thực ra, phương pháp của mình không có gì đặc biệt, có lẽ chỉ gói gọn trong hai từ “quyết tâm”. Mình luôn tự nhủ với bản thân giữ vững tinh thần, không bỏ cuộc dù trong hoàn cảnh nào đi nữa" - 9X chia sẻ.

Ngoài ra, một cách giúp Hải Yến giảm bớt căng thẳng trong mỗi kỳ thi đó là xem các video dạy nấu ăn và thực hành. "Việc sáng tạo món ăn luôn mang lại cảm giác thoải mái, nhất là khi nhận được phản hồi tích cực từ phía người thưởng thức. Mục đích ban đầu mình xem để thư giãn nhưng cuối cùng đam mê từ lúc nào không hay" - Yến tâm sự.

Từ nhỏ, nữ sinh này đã có niềm yêu thích với Toán học. Vì vậy, chuyên ngành hiện tại của cô cũng có sự liên quan lớn đến những con số. Ngành Quản lý rủi ro tài chính cô theo họcthiên về định lượng (quantitative), cần sử dụng tới rất nhiều kiến thức về Toán, nhằm nhận định, phân tích và đo lường rủi ro.

Yến cho biết: "Tại ĐH Florence, mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều kiến thức mới và được hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyên dụng như Matlab, Bloomberg để sử dụng trong thực tế. Khi trở về, mình hy vọng có thể áp dụng tất cả những kiến thức này lúc làm việc ở Việt Nam".

Hải Yến cho biết, để có thể học tốt, cô luôn cố gắng giữ tinh thần vững vàng và quyết tâm không bỏ cuộc trước khó khăn.

Nói thêm về quá trình học tập tại nước bạn, 9X chia sẻ, sự thoải mái giữa giáo sư và sinh viên là điều rất hay của giáo dục phương Tây. Các bạn trẻ luôn được khuyến khích phát biểu, bày tỏ quan điểm. Do đó, mỗi giờ học đều rất sôi nổi. Sự sáng tạo của sinh viên cũng như khả năng làm việc cá nhân được tăng lên nhiều.

Trong tương lai, Yến muốn quay trở về Việt Nam và trở thành nhà phân tích tài chính giỏi. Bên cạnh đó, cô cũng dự định mở một nhà hàng ẩm thực phong cách Việt - Italy để có thể thỏa sức sáng tạo, thực hiện đam mê nấu ăn của mình.

Trò chuyện cùng Hải Yến

{keywords}

- Bạn đã có người yêu chưa?

- Hiện tại, mình vẫn còn độc thân.

- Mẫu bạn trai lý tưởng của bạn là gì?

- Mình không có mẫu cụ thể. Nhưng nếu được chọn một đức tính mình cần nhất ở bạn trai thì đó là một người có trách nhiệm với gia đình, công việc và bản thân.

- Bạn thích nhất bộ phim nào?

- Là series phim truyền hình How I met your mother của Mỹ. Phim có 9 phần mà mình xem đi xem lại trên dưới 3 lần rồi.

- Ai là người ủng hộ và ở bên cạnh mỗi khi bạn cảm thấy khó khăn?

- Kể cả trước hay sau khi đi du học, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho mình mỗi lúc gặp khó khăn.

- Khi nhớ nhà, bạn thường làm gì?

- Mình cố gắng gọi về nhà, một phần để đỡ nhớ, một phần cũng để bố mẹ ở nhà đỡ buồn.

- Kỷ niệm tuổi thơ bạn nhớ và thấy ý nghĩa nhất với bản thân?

- Mình sẽ không bao giờ quên hình ảnh bố nấu cháo thịt băm vào mỗi tối để chị em mình ăn lúc học bài khuya.

- Tại sao bạn không ở lại Italy lập nghiệp?

- Nói khách quan, môi trường làm việc tại nước bạn có nhiều điểm tốt hơn so với Việt Nam. Nhưng mình quan niệm, ý chí và quyết tâm của mỗi người mới là yếu tố quyết định thành công.

(Theo Mai Bảo/ Zing)

Ảnh: NVCC