Acer đánh bại Lenovo để mua Gateway
Tối qua (27-8), Công ty máy tính của Đài Loan Acer đưa ra tuyên bố mua lại lại hãng sản xuất máy tính của Mỹ Gateway với giá 710 triệu USD.
Quyết định này của Acer nhằm giúp vượt qua nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn thứ ba thế giới Lenovo (của Trung Quốc). Acer cho biết mua Gateway với giá 1,90 USD/cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị lên tới 710 triệu USD. Dự kiến, vụ mua bán này sẽ kết thúc vào tháng 12 tới.
Giá Acer đề nghị mua Gateway cao hơn giá giao dịch cổ phiếu hiện nay 57%. Trước đó, (thứ sáu), giá giao dịch cổ phiếu của Gateway chỉ đạt 1,21 USD. Tuy nhiên, mức giá này không thể so sánh với giá của Gateway vào năm 1999 - thời kỳ hoàng kim - hãng đã từng đạt 81,80 USD/cổ phiếu.
Sau khi Acer đưa ra tuyên bố trên, giá cổ phiếu của Gateway đã tăng gần 49% (59 cent), đạt 1,80 USD vào hôm qua.
Thương vụ mua bán trên đã được hội đồng quản trị và ban giám đốc của Gateway và Acer thông qua. Nếu thành công, vụ sáp nhập này sẽ tạo nên một công ty máy tính đa thương hiệu với doanh thu đạt 15 tỷ USD, doanh số xuất xưởng vượt 20 triệu chiếc/năm. Điều này cũng giúp Acer "bao sân" toàn bộ các phân khúc thị trường quan trọng.
“Hợp đồng mua bán này là mốc cực kỳ quan trọng trong lịch sử Acer. Nó sẽ giúp Acer đạt được vị trí rất lớn tại thị trường châu Âu và châu Á”, J.T. Wang, chủ tịch hội đồng quản trị Acer, phát biểu.
Ông Gianfranco Lanci - một thành viên quan trọng của Acer - cũng cho rằng việc mua lại Gateway sẽ giúp hãng tiết kiệm chi phí mua linh kiện và mở rộng phân khúc thị trường.
Phát biểu về vấn đề này, ông Ed Coleman, Giám đốc điều hành Gateway, cho biết rất vui khi gia nhập vào Acer. "Việc liên kết với Acer sẽ giúp chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn, mở rộng thị trường toàn cầu và tiết kiệm chi phí sản xuất".
Chuyên gia phân tích Bryan Ma của hãng nghiên cứu IDC nhận định "việc thâu tóm Gateway sẽ giúp Acer mở rộng hơn trên thị trường Mỹ vốn đang đang rất yếu ớt. Hiện nay Acer đứng thứ 6 tại Mỹ, Gateway đứng thứ ba. Việc kết hợp này giúp họ có doanh số xuất xưởng tăng gấp đôi".
Vụ thôn tính này tuy sẽ giúp Acer chiếm được vị trí thứ 3 từ tay Lenovo (hãng mua lại IBM vào năm 2005), nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa với hai ông lớn Hewlett-Packard và Dell.
Theo AP/Tuổi trẻ