Nhà bán lẻ của Nhật Bản, AEON có nhiều khả năng sẽ giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh mua lại Big C Việt Nam từ tập đoàn Casino của Pháp, theo thông tin trên Bloomberg.

Một nguồn tin cho biết tập đoàn bán lẻ của Nhật đã gần đạt được thỏa thuận mua lại hệ thống bán lẻ BigC Việt Nam từ tay Tập đoàn Casino (Pháp). AEON hiện dẫn đầu trong nhóm chào mua hệ thống bán lẻ Big C Việt Nam với mức định giá ban đầu khoảng 800 triệu USD. Tuy nhiên, thông tin chính thức chưa được công bố.

Casino đang rao bán các tài sản của mình tại châu Á và châu Mỹ Latin nhằm cắt giảm nợ, trong khi tập trung vào thị trường lớn nhất là Pháp để tăng trưởng trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng yếu.

{keywords}

Tập đoàn AEON là một trong những nhà bán lẻ lâu đời nhất tại Nhật Bản. AEON chính thức bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009. Hiện, tập đoàn này đang vận hành hệ thống siêu thị và các cửa hàng bán giảm giá tại Việt Nam với số lượng 550 nhân viên tính đến cuối tháng 10/2013.

Ngoài ra, nhà bán lẻ này còn mua cổ phần hai hệ thống siêu thị Citimart và Fivimart với tỷ lệ nắm giữ lần lượt là 49% và 30%. 

Cùng với AEON nhắm mua Big C còn có Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc, Tập đoàn Central của Thái Lan và và TCC Holding của tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi. Tháng trước, Casino đã đạt thỏa thuận bán lại quyền kiểm soát chuỗi siêu thị Big C Supercenter ở Thái Lan cho TCC với giá 3,1 tỷ Euro, tương đương 3,4 tỷ USD.

Tháng 1 vừa qua, TCC Holding cũng đã bỏ ra 655 triệu euro để mua Metro Cash & Carry VN, trong khi tháng trước chi 3,1 tỉ euro (tương đương 3,5 tỉ USD) để nắm quyền kiểm soát chuỗi Big C tại Thái Lan từ Casino.

Không phải ngẫu nhiên mà các “ông lớn” ngành bán lẻ từ Nhật Bản, Thái Lan, Đức rồi Pháp muốn đi sâu vào thị trường nội địa Việt Nam. Bởi theo phân tích của Công ty Nghiên cứu thị trường Statista (Đức), thị trường bán lẻ Việt Nam có thể đạt dung lượng 100 tỷ USD vào năm 2016.

Nam Hải