Website chính thức của LĐBĐ châu Á (AFC) vừa có bài viết giới thiệu tổng quan về U23 Việt Nam và các đối thủ bảng D, giải U23 châu lục lần thứ 4 trong lịch sử.

Sau kỳ đầu tiên vắng mặt, đây là lần thứ 3 liên tiếp U23 Việt Nam bước ra sân chơi dành cho cầu thủ trẻ châu Á.

{keywords}
AFC đánh giá cao Quang Hải và U23 Việt Nam

Hai năm trước, U23 Việt Nam vào đến chung kết U23 châu Á, nên AFC đánh giá cao đội quân của HLV Park Hang Seo trước thềm cuộc chiến ở Thái Lan.

"Sau khi dẫn dắt ĐTQG Việt Nam vào tứ kết AFC Asian Cup ở UAE đầu năm 2019, HLV trưởng Park Hang Seo sẽ đối mặt đối thủ quen thuộc Jordan - với đội tuyển mà 'Rồng vàng' đánh bại ở vòng 1/8 cách nay tròn 1 năm", AFC giới thiệu.

"Sau khi thất bại tiếc nuối trong trận chung kết trước U23 Uzbekistan năm 2018, U23 Việt Nam lạc quan về cơ hội của mình, để tiến thêm một bước để lên ngôi vô địch bóng đá trẻ châu lục ở Thái Lan 2020".

Một số tuyển thủ U23 Việt Nam từng thi đấu chung kết ở Thường Châu 2 năm trước, nên đầy khao khát bước lên vị trí cao hơn.

AFC đánh giá cao Nguyễn Quang Hải, cũng như nền tảng U23 Việt Nam vốn là các cầu thủ từng vào tứ kết Asian Cup 2019.

"Thủ lĩnh Quang Hải là niềm hy vọng chính để U23 Việt Nam hiện thực hóa cơ hội, bên cạnh 6 cầu thủ khác từng vào tứ kết Asian Cup 2019 và vô địch AFF Cup 2018.

U23 Việt Nam đã trưởng thành, có đủ tâm lý chiến thắng, cho dù vắng mặt hai ngôi sao Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng".

Ở bảng D U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam lần lượt đối mặt U23 UAE (10/1), U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1).

Hai trận đầu tiên của U23 Việt Nam thi đấu ở Buriram, trong khi trận cuối đá tại Bangkok.

TT