Mới đây, đoàn khảo sát của Agribank gồm Ban Khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân, Ban Thống kê và dự báo kinh tế, Ban Nghiên cứu Phát triển SPDV cùng Văn phòng đại diện khu vực miền Trung đã đi khảo sát các cơ sở đóng tàu tại các tỉnh ven biển Miền Trung, gặp gỡ trực tiếp chủ tàu để trao đổi phương hướng thực hiện các chính sách tín dụng theo Nghị định 67. Kết quả khảo sát đã cho thấy sự đồng khởi trong triển khai chính sách phát triển thủy sản của tất cả các cấp, các ngành và các đơn vị sản suất kinh doanh tại địa phương, cũng như sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân.
![]() |
Đoàn khảo sát tại Công ty đóng tàu Cam Ranh. Các thành viên trong đoàn được đại diện công ty giới thiệu mặt bằng xưởng đóng tàu và bãi hạ thủy |
Là đơn vị đứng đầu trong năm ngân hàng thương mại nhà nước, Agribank luôn xác định trách nhiệm là công cụ mạnh mẽ của Nhà nước trong truyền tải chính sách và là người bạn đồng hành cùng người dân trong sản xuất kinh doanh. Đến nay, dư nợ cho vay của Agribank đối với lĩnh vực Thủy sản là 26.521 tỷ đồng, trong đó nếu tính riêng ngành khai thác cá thì các tỉnh Miền Trung chiếm 33% dư nợ. Bên cạnh việc làm tròn trách nhiệm được giao, Agribank cũng luôn cẩn trọng trong quản lý vốn đầu tư để đảm bảo an toàn vốn, nhất là trong lĩnh vực vốn nhiều rủi ro như Thủy sản. Qua kết quả khảo sát cho thấy, ngư dân rất phấn khởi với các chính sách hỗ trợ lãi suất và hỗ trợ chi phí xăng dầu cho hoạt động đánh bắt xa bờ.
Tuy nhiên chỉ một phần nhỏ ngư dân là có kinh nghiệm sử dụng tàu công suất lớn, và hầu hết đều có nhu cầu sử dụng tàu gỗ, bởi họ hầu như chưa có nhiều kinh nghiệm vận hành tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới. Ngoài e ngại về công nghệ mới, vốn đầu tư lớn cũng đang là nỗi lo chung của các chủ tàu. Trung bình để đóng mới và đưa vào hoạt động một tàu vỏ gỗ có công suất máy chính trên 400cv phải cần trên 4 tỷ đồng vốn đầu tư. Mặc dù Nhà nước đã hỗ trợ lãi suất, nhưng trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản tại các ngư trường truyền thống đang dần cạn kiệt, đầu ra cho sản phẩm đánh bắt còn bấp bênh, thì việc tính toán để có doanh thu đủ trả nợ gốc cho ngân hàng cũng là khá khó khăn đối với ngư dân hiện nay.
![]() |
Bãi đóng tàu của Hợp tác xã đóng sửa tàu thuyền và dịch vụ Thủy sản Cổ Lũy - xã Nghĩa Phú, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi. Hai chiếc ngoài cùng bên phải là của khách hàng vay Agribank để đóng mới có công suất máy chính đến 420cv |
Đoàn khảo sát cũng tìm hiểu về thực trạng nuôi trồng tại các tỉnh được khảo sát. Bước đầu cho thấy, dịch bệnh vẫn đang là nỗi lo thường trực của người nuôi. Hiện nay, tại hầu hết các địa phương vẫn chưa có quy hoạch vùng nuôi trồng chi tiết, người dân học lẫn nhau nuôi trồng tự phát, không có kinh nghiệm đối phó với bệnh trên vật nuôi. Chỉ một số cơ sở đầu tư bài bản giữ được sản lượng, đạt hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, quy mô nuôi trồng tại các tỉnh ven biển Miền Trung vẫn còn nhỏ bé, chưa đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu dùng cho ngành chế biến thủy sản tại địa bàn. Đến nay, dư nợ cho vay nuôi trồng thủy sản của Agribank tại Miền Trung đạt 2.275 tỷ đồng, trong đó nuôi tôm đạt trên 600 tỷ đồng.
![]() |
Vớt cân thử một ao tôm tại xí nghiệp nuôi tôm Cam Ranh thuộc Công ty TNHH Thông Thuận, đạt 70 – 80 con/kg |
Mặc dù còn bộn bề khó khăn, nhưng Agribank vẫn luôn kiên định với nhiệm vụ đem đồng vốn cho vay đến với khách hàng, đặc biệt là người dân tại các vùng có điều kiện kinh tế còn khó khăn. Trong quá trình làm việc, đoàn khảo sát đã có nhiều kiến nghị với các đơn vị kinh doanh tại địa bàn phối hợp tìm giải pháp để giúp ngư dân nhanh chóng thay đổi tập quán từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang đánh bắt và nuôi trồng hiện đại, quy mô lớn với đồng vốn vay từ Agribank. Những ngày tới, đoàn sẽ tiếp tục khảo sát các tỉnh Miền Nam.
(Nguồn Agribank)