Giá dầu thô đêm qua trên sàn New York giảm khá mạnh xuống mức thấp nhất một tuần do căng thẳng tại Ai Cập đã giảm đi và lo ngại về nguồn cung dầu có thể bị gián đoạn đã không còn thường trực.


Tình hình tại Ai Cập lắng dịu, dầu giảm giá mạnh

Dầu giảm 1,6% sau khi các ngân hàng Ai Cập bắt đầu mở cửa trở lại sau một tuần đóng cửa do bất ổn. Hoạt động mua bán trái phiếu cũng mở cửa trở lại hôm 7/2.

“Dường như tình hình tại Ai Cập đã lắng dịu xuống”, Bill O’Grady, trưởng bộ phận chiến lược thị trường của quỹ Confluence Investment Management tại St. Louis nói.

Giá dầu giao tháng 3 giảm 1,43 USD (tương đương giảm 1,6%) xuống 87,6 USD/thùng. So với cùng kỳ năm ngoái, giá tăng 23%.

Giá dầu Brent giao tháng 3 giảm 76 cents (-0,8%) xuống 99,07 USD/thùng. Trong tuần trước, dầu brent đạt mức 103,37 USD/thùng vào 3/2 - mức cao nhất kể từ 26/9/2008.

Dầu brent đắt hơn dầu WTI trên sàn Nymex 11,47 USD.

“Có rất nhiều dầu tại cảng Cushing. Điều này làm giá dầu WTI không tăng vọt. Trong khi đó, bất ổn tại Trung Đông và Bắc Phi đã ảnh hưởng mạnh lên dầu Brent”, Phil Flynn - phó chủ tịch công ty nghiên cứu PFGBest tại Chicago cho biết.

Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện tại nhu cầu tiêu thụ dầu tại Mỹ vẫn không có gì đột biến và giá dầu có thể sẽ không tăng cao trở lại.

“Không có yếu tố cơ bản nào khiến giá có thể tăng. Nguồn cung xăng đang ở mức cao nhất 18 năm qua và lượng dầu về cảng Cushing đang rất lớn”, Gene McGillian, một chuyên gia phân tích kiêm môi giới của Tradition Energy in Stamford, Connecticut nhận định.

Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng giá dầu có thể tăng mạnh lên trên 110 USD/thùng, thậm chí xa hơn là 200 USD/thùng nếu bất ổn tại Ai Cập gia tăng và kênh đào Suez bị đóng cửa.

H.Linh (Theo Bloomberg)