1. Ai là vị hoàng hậu cuối cùng của nước ta?

  • Thừa Thiên Cao Hoàng hậu
  • Nam Phương Hoàng hậu
  • Từ Minh Huệ Hoàng hậu
  • Lệ Thiên Anh Hoàng hậu
Chính xác

Nam Phương Hoàng hậu là vị hoàng hậu cuối cùng của nước ta. Bà là vợ của vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Bà có tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh năm 1914 tại Gò Công, tỉnh Tiền Giang, trong một gia đình giàu có bậc nhất Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX.

Năm 12 tuổi, Nguyễn Hữu Thị Lan được gửi sang Pháp học trường nữ sinh danh tiếng tại Paris. Tháng 9/1932, sau khi tốt nghiệp tú tài toàn phần, bà về nước. Bà nổi tiếng bởi vẻ đẹp dịu dàng, đức hạnh, tài năng, từng 3 lần đoạt giải hoa hậu Đông Dương.

2. Bà gặp vua Bảo Đại lần đầu tiên ở đâu?

  • Huế
  • Pháp
  • Đà Lạt
  • Tiền Giang
Chính xác

Nguyễn Hữu Thị Lan gặp vua Bảo Đại trong một buổi dạ tiệc tại Đà Lạt. Cuộc gặp này đã để lại cho vua ấn tượng sâu sắc. Ông bị cuốn hút bởi người con gái có gương mặt thanh thoát dù không trang điểm.

Khi vua Bảo Đại ngỏ lời cầu hôn, bà đưa ra các điều kiện: Phải được tấn phong làm hoàng hậu ngay sau ngày cưới; được giữ lại nguyên đạo Công giáo và các con sau khi được sinh ra đều được rửa tội, giữ đạo; cuộc hôn nhân này phải được Toà thánh cho phép, hai người giữ hai tôn giáo khác nhau, không ai bắt buộc ai về tôn giáo.

Cuộc hôn nhân giữa vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu gặp phải rất nhiều phản đối. Trước hoàng tộc triều Nguyễn, vua Bảo Đại nói: “Trẫm cưới vợ cho trẫm đâu phải cưới cho cụ Tôn Thất Hân và triều đình”.

3. Bà có với vua Bảo Đại mấy người con?

  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Chính xác

Hai năm sau ngày cưới, Nam Phương Hoàng hậu đã hạ sinh người con trai đầu tiên, sau đó là 3 công chúa và một hoàng tử. 5 người con của vợ chồng vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu gồm: thái tử Bảo Long, công chúa Phương Mai, công chúa Phương Liên, công chúa Phương Dung, hoàng tử Bảo Thăng.

4. Bà là vị hoàng hậu đặc biệt của nhà Nguyễn vì điều gì?

  • Là vị hoàng hậu duy nhất nhà Nguyễn được sắc phong khi còn sống
  • Là vị hoàng hậu duy nhất nhà Nguyễn mang quốc tịch nước ngoài
  • Là vị hoàng hậu duy nhất nhà Nguyễn được song táng cùng vua
  • Là vị hoàng hậu duy nhất nhà Nguyễn đi tu
Chính xác

Nam Phương Hoàng hậu là vị hoàng hậu duy nhất của nhà Nguyễn mang quốc tịch nước ngoài. Bà là công dân Pháp trước khi làm vợ vua. Theo Bảo tàng lịch sử quốc gia, mặc dù quê ở Tiền Giang nhưng bà Nguyễn Hữu Thị Lan mang quốc tịch Pháp với tên Pháp là Mariette Jeanne, sống và học tại Sài Gòn.

Ngoài ra, bà cũng là một trong hai vị hoàng hậu được sắc phong khi còn sống của triều Nguyễn, bên cạnh Thừa Thiên Cao Hoàng hậu - Tống Thị Lan (vợ vua Gia Long).

5. Sau khi chồng thoái vị, bà sống những năm cuối đời ở đâu?

  • Pháp
  • Đà Lạt
  • Huế
  • Tiền Giang
Chính xác

Theo Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, sau khi Vvua Bảo Đại thoái vị, năm 1947, Nam Phương Hoàng hậu cùng các con rời Việt Nam sang Pháp. Ở đây, bà được nhận khối tài sản lớn do cha đẻ trao cho gồm một chung cư lớn tại Neuilly và Đại lộ Opera, cùng nhiều nhà đất khác… Bà chia cho các con, chỉ giữ lại một trang trại ở Chabrignac.

Bảo Đại ít khi về thăm bà, chỉ vài lần và thường rất ngắn ngủi. Hoàng hậu Nam Phương qua đời vào năm 1963. Những năm cuối đời, vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn sống cô đơn, không có người thân bên cạnh ngoài hai người giúp việc. Khi đó, các con bà đều đang học tập và làm việc ở Paris.