U22 Thái Lan vừa có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở SEA Games 30, khi vượt qua U22 Singapore với cách biệt 3-0.

Không chỉ là 3 điểm, U22 Thái Lan thể hiện sự vượt trội về mọi mặt trước U22 Singapore, và điều này làm cho HLV Akira Nishino hài lòng ra mặt.

{keywords}
HLV Akira Nishino hài lòng với trận thắng U22 Singapore

"Hôm nay, tất cả các cầu thủ đều thể hiện được khát khao chiến thắng, và mọi thứ diễn ra tốt đẹp ngay từ khi trận đấu bắt đầu"Akira Nishino phát biểu.

Nhà cầm quân người Nhật Bản hài lòng khi U22 Thái Lan sớm kiểm soát thế trận và ghi bàn thắng.

"Thật tốt khi có thể giải quyết trận đấu trong 30 phút đầu tiên. Các cầu thủ đã cho thấy được tiềm năng đặc biệt của từng người".

Sau khởi đầu thua U22 Indonesia, U22 Thái Lan thắng 2 trận gần nhất với 10 bàn thắng mà không thủng lưới.

"Qua mỗi trận đấu, chúng tôi đưa ra những giải pháp chiến thuật khác nhau. Đồng thời, phải tìm cách duy trì thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ.

Thực sự, chúng tôi không có kế hoạch cố định ban đầu. Đây là trận đấu thứ 3 ở SEA Games 30. Điều tích cực là các cầu thủ thích nghi rất tốt.

Chúng tôi sớm yêu cầu các cầu thủ tập trung, không nên thỏa mãn sau những phút đầu chơi tốt. Thật tiếc là không có thêm bàn thắng thứ 4".

{keywords}
U22 Thái Lan ghi 10 bàn trong 2 trận gần nhất

Một trong những mối lo lớn nhất của BTC SEA Games 30 là bão đổ bộ vào Philippines.

Akira Nishino cũng lo ngại vấn đề này. Bởi vì, điều đó xảy ra cũng có nghĩa U22 Thái Lan có thể đá với U22 Việt Nam dưới điều kiện trời mưa.

"Phong cách của các cầu thủ Thái Lan là triển khai bóng trên mặt cỏ. Nếu có bão, sẽ là trở ngại lớn với chúng tôi.

Dù là sân cỏ tự nhiên hay nhân tạo, đây cũng là vấn đề lớn. Chúng tôi chỉ có thể tìm cách đối phó trong trường hợp xấu nhất".

U22 Thái Lan gặp U22 Lào vào ngày 3/12, và 2 ngày sau đó là cuộc chiến quyết định với U22 Việt Nam.

Thiên Thanh