Sóng gió nổi lên ở Al-Nassr, đội bóng mà Cristiano Ronaldo khoác áo, sau trận hòa không bàn thắng với Al Feiha.

Ronaldo khiến Rudi Garcia mất việc

Kết quả này khiến Al-Nassr cách ngôi đầu bảng của Al-Ittihad 3 điểm.

Vài ngày sau trận hòa thất vọng, Al-Nassr cũng thông báo quyết định sa thải HLV Rudi Garcia.

Trước mắt, Dinko Jelicic được đưa lên từ đội trẻ để quản lý CLB trong giai đoạn cuối mùa giải.

Ronaldo không thích Rudi Garcia. Đây mới là nguyên nhân chính khiến nhà cầm quân người Pháp không còn được CLB ủng hộ.

Kế hoạch của Al-Nassr là đưa Jose Mourinho về bóng đá Saudi Arabia để thực hiện những cú nước rút tranh chức vô địch trong các vòng cuối.

Báo chí Tây Ban Nha dẫn những nguồn tin thân với Mourinho cho biết, lời đề nghị đã được đặt trên bàn.

Al-Nassr trả lương đậm dể mời Mourinho

Al-Nassr đưa ra hợp đồng có thời hạn hai năm cho Mourinho, với tổng tiền lương lên đến 100 triệu euro.

Nếu "Người đặc biệt" gật đầu, ông sẽ trở thành HLV được trả lương cao nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Chủ tịch Musalli Al-Muammar vốn muốn đưa Mourinho về Saudi Arabia ngay lập tức.

Dù vậy, khả năng này khó xảy ra với Al-Nassr. Bởi vì, Mourinho đang ở giai đoạn cuối của mùa giải với Roma.

Trước mắt nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là thử thách giành suất dự Champions League và vô địch Europa League. Ngoài ra, ông từng nói rằng ý tưởng của bản thân là tiếp tục làm việc tại Olimpico.