
Đây là nhà sản xuất mạng lưới điện thoại cố định lớn nhất thế giới. CEO Ben Verwaayen của Alcatel-Lucent – công ty có trụ sở tại Pháp - đang cố gắng chấm dứt tình trạng thua lỗ của công ty. Khoản lợi nhuận tác nghiệp cho năm tới cũng sẽ được điều chỉnh lại, Alcatel-Lucent nói. Thị trường thiết bị viễn thông sẽ suy giảm từ 8-12% trong năm tới, công ty dự đoán khi họ tuyên bố kế hoạch cắt giảm.
Kế hoạch cắt giảm mới khiến số nhân viên bị mất việc tại công ty lên tới 17.500 kể từ khi Alcatel SA mua lại hãng Lucent Technologies Inc năm 2006. Ngoài ra, công ty sẽ xóa bỏ hợp đồng với 5.000 hãng thầu phụ. CEO Verwaayen, được tuyển dụng làm CEO của Alcatel-Lucent hồi tháng 9 vừa qua, đã cải tổ lại bộ phận lãnh đạo sau khi công ty lỗ mất 4,84 tỷ euro kể từ khi sáp nhập. Hãng gặp khó khăn do những suy giảm trên thị trường thiết bị không dây, chi phí tái cơ cấu và việc khách hàng giảm chi tiêu.
Giá trị thị trường của Alcatel-Lucent đã giảm từ mức 19,7 tỷ euro xuống còn 3,8 tỷ euro từ khi hai công ty sáp nhập. Vụ sáp nhập nhằm đánh bại các đối thủ bao gồm Ericsson AB và Huawei Technologies Co. Trong năm nay, cổ phiếu công ty mất 67% giá trị. Alcatel-Lucent đã báo cáo 7 quý liên tục thua lỗ.
“Đây là năm thứ ba Alcatel-Lucent cải tổ”, một nhà phân tích nói, “Tôi dự đoán công ty sẽ vẫn gặp khó khăn trong năm tới”.
CEO Verwaayen cho biết hãng sẽ tập trung các hoạt động nghiên cứu và phát triển và các lĩnh vực ứng dụng băng rộng, giao thức Internet, quang học; giảm chi phí vào các công nghệ cũ hơn.
Alcatel-Lucent nói họ sẽ cắt giảm sản xuất, dây chuyền cung ứng và chi phí thủ tục, tập trung cải thiện sản phẩm.
Tuần trước, CEO Verwaayen nói hãng không hề có kế hoạch rời bỏ ngành kinh doanh thiết bị viễn thông không dây. Thị trường mạng lưới không dây đã chuyển hướng khỏi công nghệ CDMA, một tiêu chuẩn mà Alcatel-Lucent từng thống trị, và hướng tới hệ thống thông di động GSM.
Hồi tháng 2/2008, Alcatel-Lucent nói họ sẽ chi khoảng 1,3 tỷ euro vào công tác cải tổ công ty trong năm 2008 và 2009, với 2/3 khoản chi phí đó dành cho năm 2008. CEO Verwaayen đang cố gắng đưa Alcatel-Lucent ra khỏi khó khăn giữa lúc kinh tế toàn cầu suy yếu và các khách hàng lớn nhất của hãng, là các công ty điện thoại, cắt giảm chi tiêu. Mức dự đoán mức suy giảm của ông trên thị trường mạng lưới điện thoại còn tệ hơn cả suy đoán của liên doanh Nokia Siemens Networks. Trước đó, Nokia Siemens Networks dự đoán thị trường sẽ giảm 5% hoặc hơn trong năm tới.
Theo Bloomberg