AMD-Athlon-XP.jpg

Những ngày gần đây, giới IT thế giới rộ lên tin đồn cho rằng hãng công nghệ Oracle sau khi thôn tính thành công Sun Microsystem đang quay sang nhòm ngó lĩnh vực phần cứng với ý đồ không giấu diếm là lĩnh vực sản xuất chip hay cụ thể hơn nữa là sẽ tiếp tục thâu tóm hãng sản xuất chip lớn thứ 2 thế giới AMD.

"AMD không phải để bán nhưng chúng tôi sẽ rất vui lòng lắng nghe những lời đề nghị ‘thú vị’ và mang lại hứng thú cho các cổ đông của chúng tôi”, Dirk Meyer – Tổng giám đốc AMD phát biểu trước một hội nghị vừa được tổ chức tại Barcelona (Tây Ban Nha) hôm 6/10 vừa qua trước câu hỏi của một đại biểu. Với phát ngôn mang tính nước đôi này, ai cũng hiểu AMD đang 'phát tín hiệu' về đối với Oracle.

Hối tháng trước, Larry Ellison, Tổng giám đốc hãng Oracle, đã tuyên bố Oracle đang chuẩn bị đẩy mạnh hơn nữa các thương vụ mua bán – sáp nhập để có một vị trí vững chắc hơn trong ngành công nghiệp CNTT. Ông Ellison cũng cho biết Oracle đang rất quan tâm đến lĩnh vực sản xuất vi xử lý.

Hiện tại, trên thế giới AMD vẫn là hãng sản xuất chip máy tính lớn thứ 2 thế giới, đứng sau Intel – hãng chip với nền tảng x86 đang thống trị trên hầu hết các máy tính và máy chủ toàn cầu. Gần đây, AMD còn phải đối đầu với rất nhiều những đối thủ mới đến từ các hãng sản xuất chip trên nền tảng ARM – vốn là dòng chip hiệu năng thấp dành cho điện thoại di động – nhưng đã được cải thiện và nâng cấp để có thể sử dụng được trên một số dòng máy tính. Thêm vào đó, ranh giới giữa lĩnh vực máy tính và di động cũng đang bị xóa mờ dần dần.

“Tôi không coi ARM là một mối đe dọa thực sự”, Meyer nói và khẳng định rằng AMD vẫn còn rất nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, AMD không thể phủ nhận thực tế rằng ARM với lợi thế đơn giản, tiêu thụ ít điện năng đang thống trị lĩnh vực điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Gần đây, ARM đã xuất hiện trên các sản phẩm máy tính bảng (ví dụ như iPad) và các khách hàng của nó đang nỗ lực phát triển để chip ARM có thể hoạt động trên cả máy chủ. Nhưng quá trình phát triển này có thể sẽ phải mất khoảng 5 năm nữa.

Theo Reuters