AMD: Quý II nhiều cảm xúc

Với những điều đã làm được và chưa làm được, AMD đã có một quý II với nhiều sắc thái khác nhau.

Thật khó để có thể đưa ra một tổng kết nhanh về kết quả tài chính của AMD dựa trên những gì mà hãng đã làm trong thời gian qua. Tổng doanh thu tăng, nhưng nên nhớ rằng cách đây 1 năm, AMD không có bộ phận đồ họa. Doanh thu chip thấp hơn so với năm ngoái, nhưng số lượng chip phân phối lại tăng tới 38% so với quý I, trong khi, thông thường, số lượng chip phân phối trong quý II bao giờ cũng bằng hoặc thấp hơn so với quý I trước đó.

Vậy thay vì đưa ra một tổng kết, một bài tường thuật chung, chúng ta hãy cùng thử qua tất cả các cung bậc cảm xúc, cũng như tất cả các hương vị mà AMD đã có trong quý II vừa qua:

Kết quả đáng ghi nhận

Ngày 28/5, AMD chính thức chen chân vào "cuộc tình" Toshiba - Intel, khi công bố hãng sản xuất máy tính cá nhân lớn thứ 4 trên thế giới Toshiba sẽ đưa vi xử lý AMD vào trong khoảng 20% số máy tính xách tay của Toshiba trên thị trường Mỹ và châu Âu.

Không chỉ có mình Toshiba quay sang AMD, năm ngoái, sau gần 2 thập kỷ "trung thành" với Intel, Dell cũng đã bắt đầu sử dụng sản phẩm AMD trong một số model PC của hãng.

Với việc mở rộng số lượng khách hàng quan trọng như vậy, số lượng chip phân phối của AMD đã tăng đáng kể. Số lượng chip dành cho máy tính xách tay - bộ phận yếu nhất của AMD từ trước tới nay - đã tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 21% so với quý I.

Dường như AMD đã ngăn chặn được việc tiếp tục để mất thị phần, và hãng sản xuất chip này đã không ngần ngại cho rằng, nửa cuối năm 2007 sẽ là khoảng thời gian thành công của hãng. AMD cũng đã ổn định được mức giá bán trung bình trong cả hai dòng chip máy chủ và máy tính xách tay, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến giá kéo dài hàng năm nay giữa Intel và AMD đang dần bớt gay gắt hơn.

Những kết quả tồi

Barcelona và Phenom, 2 dòng chip mà AMD cần để cải thiện tình hình của hãng, nhưng đó cũng là những điều mà AMD chưa làm được. Barcelona, vi xử lý máy chủ 4 nhân đã được chờ đợi từ lâu của AMD, đã chậm trễ hơn so với dự kiến, nhưng "Barcelona quá phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian hơn so với những gì mà chúng tôi đã dự kiến" - Dirk Meyer, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của AMD.

Barcelona sẽ không thể đem lại cho AMD khoản doanh thu đáng kể cho tới quý IV năm nay, trong khi đó, Phenom sẽ chỉ được phát hành vào cuối tháng 12 và nó sẽ chỉ có thể giúp AMD củng cố vị trí trên thị trường desktop vào năm 2008.

Và tồi hơn nữa

Doanh thu từ bộ phận chip của AMD trong quý II năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí lại tăng gấp đôi so với năm ngoái. Điều đó có nghĩa là AMD đang để "mất tiền" với ngay cả bộ phận kinh doanh quan trọng nhất của hãng, đó là chưa kể tới những chi phí khác cần thiết để điều hành công ty, như marketing, nghiên cứu hay năng lượng. AMD mất tới 30 triệu USD tiền hàng hóa tồn kho.

Hector Ruiz, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành AMD, từ chối xác nhận có bất kỳ thay đổi nào trong chiến lược phát triển của AMD. Tuy nhiên, trong tuần tới, AMD sẽ tổ chức một ngày phân tích và những thông tin chi tiết hơn về chiến lược cũng như kế hoạch phát triển vi xử lý trong tương lai của AMD. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những thay đổi của AMD trong thời gian tới!

Theo 24h.com.vn