AMD: Trượt dốc trên thị trường đồ hoạ
AMD đang phải đối mặt với một năm "thất bát" trên cả thị trường vi xử lý lẫn thị trường đồ hoạ.
Đầu tiên, trên thị trường vi xử lý, AMD đã để mất thị phần vào tay gã khổng lồ Intel, và đặc biệt khi mà cuộc chiến giá trở nên gay gắt hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc AMD mất nhiều tiền hơn. Trong khi đó, trên thị trường chip đồ hoạ, AMD cũng phải đương đầu với một đối thủ mạnh khác là nVidia. Và có vẻ như nVidia đang có ý định bỏ xa AMD bởi một loạt những chiến dịch marketing mạnh tay, một dòng chip video đang rậm rịch ra mắt.
nVidia cũng đã có những kết quả tốt mặc cho những lời dự đoán bất lợi cho hãng hồi đầu năm khi AMD hoàn tất thủ tục sáp nhập với ATI. Không ít chuyên gia phân tích cho rằng nVidia sẽ buộc phải tìm tới Intel. Nhưng tất cả những lo ngại đó chẳng có ý nghĩa gì, sự kết hợp giữa AMD-ATI không hề tác động đến nVidia.
Theo một bản báo cáo mà hãng nghiên cứu Jon Peddie Research công bố, trong quý II vừa qua, thị phần của ATI đã giảm từ 21,9% của quý I xuống còn 19,5%, và giảm từ 26,7% của cùng kỳ năm trước, trong khi đó, thị phần của nVidia đã tăng từ 28,5% của quý I và 19,7% của cùng kỳ năm trước lên tới 32,6%.
Số lượng card đồ hoạ mà AMD đã phân phối trong quý II/2007 cũng đã giảm xuống từ 19,7 triệu chiếc xuống còn 15,9 triệu chiếc, nhưng cũng trong cùng khoảng thời gian như thế, số lượng card đồ hoạ đã phân phối của nVidia tăng tới 83% đạt con số ấn tượng là 26,5 triệu chiếc.
Hà Phương
Theo 24h.com.vn