Khi được hỏi liệu chính phủ có đồng ý trước các yêu cầu của Apple hay không, Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Nirmala Sitharaman cho biết bộ nói không với phần lớn chúng.

Theo Mashable, Apple đưa ra các yêu sách “chưa có tiền lệ” trước chính phủ. Ông Sitharaman nói Apple Ấn Độ tìm kiếm những ưu đãi, bao gồm miễn thuế đối với các hoạt động sản xuất, sửa chữa trong 15 năm.

Apple nhìn thấy tiềm năng to lớn tại Ấn Độ. CEO Tim Cook đã có chuyến thăm tới nước này năm ngoái và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty tại đây. Tuy vậy, không dễ gì Apple có thể duy trì đà tăng trưởng dù Ấn Độ vẫn là một trong số ít thị trường có doanh số iPhone mạnh. Năm 2016, hơn 50% iPhone bán ra ở đây là iPhone 5s, thiết bị đã 4 năm tuổi và có giá bán dưới 300 USD.

Các chuyên gia nhận định công ty cần giảm giá iPhone, vốn đang cao hơn tại Ấn Độ do thuế nhập khẩu nội địa. Giải pháp của Apple là cố thuyết phục chính phủ cho phép bán iPhone tân trang nhưng nhanh chóng bị từ chối.

Hiện tại, đặt cược lớn nhất của Apple để làm iPhone giá rẻ hơn là bắt đầu sản xuất trong nước. Chính phủ Ấn Độ cung cấp một số ưu đãi cho các công ty nước ngoài mở nhà máy vì chúng góp phần tạo công ăn việc làm và hỗ trợ tăng trưởng trong khu vực.

Theo tin đồn, Apple chuẩn bị sản xuất iPhone SE tại Ấn Độ từ tháng 4/2017. Dường như công ty giá trị nhất thế giới chỉ có thể chia sẻ chung đặc quyền với các thương hiệu khác chứ không được hơn.