![]() |
| Quét đồng tử mắt là khâu mất thời gian nhất trong việc lấy dữ liệu làm chứng minh thư điện tử. |
Trong dự án này, Ấn Độ sẽ thu thập dấu vân tay và quét đồng tử của người dân cả nước để phục vụ cho việc cấp chứng minh điện tử. Đây là dự án chứng minh thư được nhiều chuyên gia đánh giá là phức tạp nhất cả về công nghệ và khâu hậu cần từ trước đến nay.
Để triển khai dự án này, Ấn Độ đã quy tụ nhiều bậc thầy công nghệ người Ấn từ khắp nơi trên thế giới, gồm cả người sáng lập dịch vụ ảnh Snapfish và các nhân viên từ Google, Yahoo và Intel. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng đã bổ nhiệm tỷ phú 55 tuổi Nandan Nilekani , từng là giám đốc điều hành của tập đoàn Infosys Technologies, làm chỉ huy dự án.
Các quan chức của nước này hy vọng dự án này sẽ giải quyết được các vấn đề của đất nước. Họ cho rằng việc cấp chứng minh thư điện tử sẽ giúp đảm bảo đầu tư phúc lợi của chính phủ sẽ đến đúng người và sẽ cho phép hàng trăm triệu người dân nghèo của Ấn Độ tiếp cận các dịch vụ như ngân hàng. Chính phủ Ấn Độ dự tính sẽ đầu tư khoảng 250 tỷ USD cho các chương trình phúc lợi dành cho người nghèo trong 5 năm tới.
Tuy nhiên, những người chỉ trích lo ngại dự án này có thể đặt ra nguy cơ về gian lận danh tính. Các nhóm tự do công dân cho rằng chính phủ nước này đang thu thập quá nhiều thông tin cá nhân mà không có những giải pháp bảo vệ thỏa đáng. Về công nghệ, một số chuyên gia cho rằng việc truyền tải cơ sở dữ liệu chứng minh thư giữa các vùng của Ấn Độ có thể khiến hạ tầng Internet chưa phát triển đều của nước này quá tải.
Thời gian đầu, dự án này sẽ được thực hiện ở một số địa phương. Chính phủ Ấn Độ hy vọng sẽ cấp 100 triệu chứng minh điện tử đầu tiên vào tháng 3 năm tới và 600 triệu chứng minh trong vòng 4 năm.
Ấn Độ đang nỗ lực cải thiện sự cai trị đất nước nhờ công nghệ từ hai thập kỷ qua, như chương trình số hóa đất đai, lập cổng thông tin cho các cơ quan chính phủ và tin học hóa hệ thống thu thuế. Nhưng chương trình chứng minh điện tử là dự án tin học hóa lớn nhất và tham vọng nhất của chính phủ Ấn Độ. Nhiều quốc gia đã tiến hành cấp chứng minh điện tử sử dụng công nghệ sinh trắc học nhưng đến nay chưa có quốc gia nào tiến hành dự án có quy mô lớn như những gì mà Ấn Độ đang nỗ lực thực hiện.
Nandan Nilekani đã bắt đầu tuyển dụng những “cao thủ” người Ấn làm việc trong ngành CNTT trên toàn thế giới từ mùa hè năm ngoái để tham gia vào dự án chứng minh thư điện tử. Những người được tuyển dụng đợt đầu có Srikanth Nadhamuni, người đã làm việc 16 năm ở vị trị kỹ sư công nghệ cho các công ty như Sun Microsystems và Intel. Ngoài ra, nhiều người gốc Ấn Độ có uy tín ở thung lũng Silicon Valley đã trở về
Để xây dựng cơ sở dữ liệu chứng minh điện tử, Ấn Độ tiến hành thu thập các thông tin sinh trắc học như ảnh số, dấu vân tay và quét đồng tử cũng như tên, địa chỉ, giới tính và ngày sinh của người dân. Khác với chứng minh thư giấy, nhóm triển khai dự án chứng minh điện tử thu thập dấu vân tay của cả 10 ngón. Ngoài các dữ liệu sinh trắc học, Ấn Độ thu thập cả các thông tin như số điện thoại di động, tôn giáo và đất đai. Sau khi hoàn tất xử lý các dữ liệu trên, mỗi người dân sẽ được chính phủ cấp cho một mã ngẫu nhiên 12 chữ số qua email. Các hộ chiếu, bằng lái xe hay thẻ y tế đều dùng chung mã số của chứng minh thư điện tử.
Ấn Độ đã bắt đầu lấy dữ liệu và đăng ký chứng minh thư điện ở làng Nagaram, cách ngoại ô thành phố Hyderabad ở bang Andhra Pradesh khoảng 30 dặm từ đầu tháng 9/2010. Theo các quan chức, mỗi ngày họ đăng ký được khoảng 200 người và đến nay đã đăng ký chứng minh thư điện tử được 4.500 người. Việc đăng ký khá lâu, mỗi người mất khoảng 15-30 phút cho việc lấy dữ liệu, trong đó mất thời gian nhất là việc quét đồng tử.
Đến thời điểm này, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt khoảng 670 triệu USD cho dự án. Toàn bộ kinh phí của dự án, theo ông Nandan Nilekani, dự kiến sẽ lên tới nhiều tỷ USD.
Theo WSJ
