![]() |
Theo Nokia, Ấn Độ không phải một thị trường cấp thấp. Ảnh: Internet |
ICTnews - Nokia cho hay Ấn Độ đã vượt qua Mỹ trong quý II/2007, trở thành thị trường lớn thứ 2 của hãng sau Trung Quốc, sớm hơn dự kiến 3 năm.
Nokia đã tiêu thụ được 60 triệu máy ĐTDĐ từ nhà máy gần thành phố Chennai phía Nam Ấn Độ trong 18 tháng qua tính đến tháng 8/2007. Tổng giám đốc điều hành Nokia Olli-Pekka Kallasvuo hy vọng mức cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh do lượng người dùng điện thoại tại Ấn đang tăng.
“Ấn Độ đã nhanh chóng trở thành một trong những thị trường lớn nhất”, ông nói với các phóng viên tại New Delhi, và thêm rằng nhu cầu của người Ấn sẽ không bị hạn chế ở các loại máy giá rẻ.
Trên toàn cầu, Nokia bán được 100,8 triệu máy trong thời gian tháng 4-6, theo hãng nghiên cứu Gartner (Mỹ), và chiếm 36,9% thị phần. Nokia, nhà sản xuất điện thoại di động Phần Lan còn xác nhận thêm rằng Nokia Siemens Networks, liên doanh của Nokia và Siemens, sẽ đầu tư 100 triệu USD tại Ấn Độ trong 3 năm tới.
Hiện nay ông Kallasvuo đang có chuyến thăm 3 ngày đến Ấn Độ để gặp gỡ các quan chức chính phủ, khách hàng và nhà cung cấp linh kiện tại Ấn. Trước đây, Nokia nói họ hy vọng Ấn Độ sẽ trở thành thị trường lớn thứ 2 của hãng vào năm 2010.
Nokia, hãng sản xuất hơn 1/3 ĐTDĐ của thế giới, đã thiết lập một trung tâm thiết kế tại Ấn Độ. Đây là trung tâm đầu tiên trong chuỗi các trung tâm vệ tinh toàn cầu của hãng để phát triển ý tưởng dành cho các thị trường đang nổi.
Nokia cho hay 7 nhà sản xuất linh kiện toàn cầu đã đầu tư 500 triệu USD vào Nokia Telecom Park ở gần Chennai. Trung tâm này có thể sẽ thuê hơn 30.000 nhân viên khi đi vào hoạt động hoàn toàn.
Hiện nay Nokia thuê 9.000 nhân công tại Ấn Độ - tăng từ chỉ 450 người trong năm 2004 – và sẽ tiếp tục đầu tư vào Ấn Độ, ông Kallasvuo nói, lưu ý rằng hoạt động sản xuất sẽ phải mở rộng khi nhu cầu tăng cao. “Ấn Độ không phải một thị trường cấp thấp. Đó là một thị trường rất linh hoạt với mọi mức giá ở mọi phân đoạn”.
Nokia xuất khẩu 50% sản phẩm sản xuất tại Ấn Độ đi 58 nước tại Trung Đông, châu Phi và châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh cũng đang tăng lên trên thị trường “béo bở” này. Ấn Độ có 185 triệu người dùng ĐTDĐ vào cuối tháng 7 vừa qua. Hơn 6 triệu người dùng mới đăng ký dùng di động mỗi tháng. Một phần họ bị hấp dẫn bởi giá cước rẻ chỉ 1 cent Mỹ một phút.
Motorola và Sony Ericssion cũng đã thiết lập sự có mặt của họ ở Ấn, trong khi Samsung Electronics và LG Electronics cũng nhảy vào cuộc đua.
Huyền Thương
Theo Reuters
