ando2.jpg
Người dân tập trung tại Ủy ban địa phương cập nhật thông tin nông nghiệp

Khoảng cách số ở Ấn Độ

Hơn một nửa dân số Ấn Độ sống ở nông thôn và những ngôi làng không có trên bản đồ. Hầu hết những ngôi làng này quá xa xôi, hẻo lánh để hưởng lợi từ thành tựu phát triển kinh tế vốn được đánh giá cao của đất nước. Theo nghiên cứu của hãng Maplecroft chuyên phân tích tình hình và nguy cơ các quốc gia, Ấn Độ có nguy cơ cao bị thiếu hụt phổ biến công nghệ số. Đôi khi người ta nghi ngờ cuộc cách mạng CNTT tại Ấn Độ chỉ đem lại lợi ích cho những người giàu. Theo nghiên cứu của Maplecroft, nếu không nhanh chóng khắc phục, khoảng cách số sẽ kìm hãm tiềm năng kinh tế của Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ ngày càng mong muốn tìm các cách tốt hơn để tiếp cận nông thôn, vùng sâu vùng xa và công nghệ số được hi vọng sẽ đem đến giải pháp hiệu quả. Theo kế hoạch phổ biến công nghệ số của Ấn Độ, tới năm 2014, 160 triệu người sẽ được kết nối Internet tốc độ cao. Thông qua một loạt các dịch vụ công cộng, Ấn Độ hi vọng thu hẹp khoảng cách số và đem lại nhận thức cho những người đang đứng ngoài cuộc cách mạng CNTT của đất nước.

Ông Sachin Pilot, Bộ trưởng Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông Ấn Độ cho biết: “Ấn Độ có hơn 600.000 ngôi làng. Việc dùng băng rộng Internet kết nối các khu vực này sẽ là một sự thay đổi vô cùng to lớn. Đã đến lúc các nền tảng CNTT của chúng tôi xâm nhập khắp đất nước, đảm bảo cho khu vực nông thôn và các vùng xa xôi về địa lý được tham gia vào cuộc cách mạng CNTT. Việc phổ biến công nghệ cho người dân luôn là thách thức đối với Ấn Độ.”

Thị trường chưa được khai thác

Theo hỗ trợ của chính phủ Ấn Độ, mỗi địa phương đều có máy tính kết nối Internet đặt tại văn phòng Ủy ban. Người dân có thể truy cập Internet miễn phí tại đây để tìm hiểu thông tin về sản xuất nông nghiệp và cập nhật giá cả thị trường. Nhờ vậy, những nông dân không bị “hớ” khi mặc cả giá tại chợ địa phương. Anh Jeevan Ram Kharol, một nông dân ở làng vùng sâu của Ấn Độ cho biết: “Chợ bán buôn Mandi ở rất xa làng chúng tôi và chúng tôi không hề biết giá cả thị trường ra sao. Vì thế khi đến Mandi, chúng tôi phải mặc cả với những người trung gian. Những người này luôn trả giá thấp hơn thực tế khiến chúng tôi cảm thấy như bị lừa vậy. Nay làng tôi đã có điểm truy cập Internet, chúng tôi đến đây để kiểm tra tỷ giá hàng ngày để biết được có thể bán sản phẩm với giá bao nhiêu”.

Nông thôn Ấn Độ là thị trường bị bỏ không chưa khai thác trong nhiều năm. Khi thị trường đô thị đã bão hòa, ngành công nghiệp viễn thông bắt đầu để mắt tới các ngôi làng của Ấn Độ. Hiện nay, cuộc đua tiếp cận những vùng xa xôi nhất của đất nước đang diễn ra trong khu vực tư nhân, các công ty lớn nhỏ đang nghĩ ra các phương thức sáng tạo để xâm nhập sâu hơn vào nội địa đất nước. Các doanh nghiệp đang hi vọng rằng Internet sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ cho khách hàng ở nông thôn, từ giáo dục, y tế cho tới nông nghiệp.

Ông Srikaunth, Phó chủ tịch công ty TNHH Sai Infosystem cho biết: “Ở nhiều thị trường nông thôn, người dân ít muốn ra khỏi phạm vi sống của mình vì thế tất cả các dịch vụ này sẽ cho họ cơ hội trải nghiệm những tiện ích của đô thị”.

Ông Sachin Pilot, một quan chức quản lý ngành viễn thông Ấn Độ cho biết thử thách lớn nhất là phải tạo ra nhu cầu sử dụng Internet cho người dân. Như vậy các dịch vụ phải hướng tới những lý do có thể khiến người dân muốn sử dụng Internet. Hơn nữa, các dịch vụ phải có tính khả thi về mặt kinh tế đối với cả người sử dụng và cả sự hỗ trợ của nhà nước. Dịch vụ viễn thông BSNL của nhà nước và hãng Indian IT đã hợp tác với dịch để cung cấp dịch vụ điện thoại có hình ảnh. Indian IT cho biết công nghệ này sẽ cung cấp giáo dục từ xa (tele-education) và y khoa từ xa.

Theo BBC News

Nội dung được đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số 94 ra ngày 8/8/11