Ngày 16/9, TAND tỉnh Long An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình bị cáo Đỗ Hoàng Thanh (43 tuổi, quê An Giang) về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, giữa năm 2016, bị cáo Thanh và nạn nhân là chị N.T.N. (44 tuổi, quê An Giang) sống chung như vợ chồng. Cả hai lưu trú và làm việc tại huyện Bình Chánh, TPHCM.

Đầu năm 2023, bị cáo Thanh cùng người 'vợ hờ' quay về An Giang để mưu sinh nghề khác.

Tuy nhiên do công việc khó khăn, tháng 7/2023, chị N. chuyển lên huyện Bình Chánh, TPHCM xin vào làm việc tại một công ty. Riêng bị cáo Thanh vẫn bám trụ ở quê.

z5835956366362_d63a010af565c9206a4d10127820faf3.jpg
Bị cáo Thanh tại phiên tòa. Ảnh: MĐ.

1 tháng sau, bị cáo Thanh phát hiện chị N. đang yêu một người đàn ông khác nên đã gọi điện đe doạ.

Lo sợ, chị N. hứa với Thanh đến gần Tết Nguyên đán sẽ về An Giang, sống chung trở lại. 

Đến thời hạn, không thấy 'vợ hờ' thực hiện lời hứa nên Thanh đã lên TPHCM tìm gặp. Sau đó chị N. cùng Thanh đi chung xe máy về lại An Giang.

Trong lúc thuê phòng nghỉ ở huyện Đức Hoà (Long An), bị cáo Thanh cùng 'vợ hờ' xảy ra cự cãi vì ghen tuông.

Trong lúc tức giận, Thanh cầm dao đâm chị N. nhiều nhát. Nạn nhân cố gắng chống cự, tìm cách đẩy cửa bò ra ngoài kêu cứu...

Thấy vậy, Thanh vứt dao chạy trốn nhưng đã bị người dân truy đuổi, bắt giữ giao cho Công an xã Đức Hòa Đông. 

Chị N. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Tại phiên xét xử, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Thanh mang tính côn đồ, xem thường tính mạng của người khác nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung nên tuyên mức án như trên.