Ngày 12/7, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên xử lưu động xét xử vụ án Giết người và Cướp tài sản đối với Đặng Văn Luyến. Nơi tổ chức phiên xử diễn ra tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm - gần hiện trường bị cáo gây án.

Theo cáo trạng, Luyến quê Kiên Giang, tới huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, làm thuê hồi tháng 6/2021. Hắn còn trông coi và làm vườn cho người dân ở thôn 13, xã Lộc Nghĩa. Trong thời gian trên, Luyến làm quen nhiều người dân địa phương, trong đó có ông Bùi Văn Thăng - chủ vườn cà phê.

Đặng Văn Luyến tại phiên xử lưu động ngày 12/7

Quá trình tiếp xúc, Luyến biết ông Thăng vừa bán cà phê có tiền, đã nảy sinh ý định sát hại, cướp tiền nhằm mua xe máy. Sáng 8/1/2022, tên này vào vườn ông Thăng. Khi thấy nạn nhân không để ý, y đã cầm xà beng đánh vào đầu, tới khi ông gục xuống thì tiếp tục đánh nhiều nhát ở cổ, lưng. 

Xác định nạn nhân tử vong, gã còn lục lấy điện thoại và hơn một triệu đồng. Sau đó, kẻ giết người đưa thi thể xuống mép hồ phi tang, xóa dấu vết tại hiện trường, giấu hung khí, rồi bỏ trốn.

Sau 72 giờ vào cuộc điều tra, Luyến bị bắt.

Tại tòa hôm nay, Luyến thừa nhận hành vi giết người. Bị cáo tỏ ra ăn năn, bày tỏ xin lỗi gia đình nạn nhân, và mong được tha thứ. 

Tuy nhiên, HĐXX xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng và quyền sử hữu tài sản của người khác; gây ảnh hướng xấu đến an ninh trật tự... nên cần thiết phải xử nghiêm. Tòa tuyên phạt Đặng Văn Luyến mức án tử hình về tội Giết người; 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Xuân Ngọc