![]() |
Các thành viên mạng xã hội Facebook ở Anh được xem là có trình độ, nghề nghiệp danh tiếng hơn các mạng xã hội khác. Ảnh minh hoạ |
ICTnews - Hàng chục nghìn nhân viên đã bị cấm truy cập các trang xã hội như Facebook vì các ông chủ không muốn tốn kém thời giờ hành chính.
Các chuyên gia công nghệ thông tin (IT) nói các công ty đang đề nghị giúp đỡ họ chặn truy cập các trang Web như Facebook, MySpace và Bebo sau khi nhận ra rằng họ không thể ngăn nhân viên của mình lướt các trang này trong giờ làm việc.
Chỉ trong sáu tháng qua, các khán giả Anh của Facebook đã tăng 523% lên đến 3,2 triệu. MySpace, thuộc hãng truyền thông News Corp, có 6,5 triệu thành viên và Bebo có 4 triệu thành viên ở Anh.
Graham Cluley, tư vấn công nghệ cấp cao thuộc Sophos, một công ty an ninh mạng hàng đầu nói: "Các trang Web như Facebook, Bebo và MySpace thuộc về loại website có thể dễ dàng nuốt chửng hàng giờ làm việc và làm nhân viên sao lãng các nhiệm vụ chính của mình. Facebook thiên đường của những người hay chần chừ".
Theo hãng nghiên cứu Nielsen NetRatings, Facebook thu hút thành viên lớn tuổi, có ý thức hơn MySpace và Bebo. Các thành viên của trang Web này có vẻ giàu hơn, có học thức hơn và công việc danh giá hơn. Một nửa thành viên của Facebook ở Anh là trình độ đại học và so với các trang Web khác, tỷ lệ giám đốc điều hành và chuyên gia của nó nhiều hơn.
Một nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng các thành viên Anh của Facebook tiêu tốn trung bình 143 phút mỗi tháng cho Web này để liên lạc với bạn bè, tìm kiếm các đối tác cũ và cập nhật hồ sơ của họ. Tuy nhiên, một số người tranh luận rằng Facebook là một công cụ có giá trị họ sử dụng để liên lạc với các đồng nghiệp và các cộng tác kinh doanh.
Một số công ty Mỹ và Canada đã cấm nhân viên truy cập Facebook. Ở Anh, Cảnh sát Luân Đôn, hãng tài chính, bảo hiểm Lloyds TSB và hãng ga British Gas, tất cả đều có bộ lọc Internet ngăn nhân viên xem các trang Web như Facebook trong giờ làm việc.
Người phát ngôn của Scotland Yard nói: "Chặn nhân viên truy cập một số trang Web, trong đó có Facebook là cần thiết. Các trang Web này chỉ được phép vào chỉ khi công việc đòi hỏi".
Mark Murtagh, Giám đốc sản xuất thuộc Công ty an ninh mạng Websense cho biết họ gần đây đã tiến hành một nghiên cứu và phát hiện rằng khoảng 1/4 nhân viên thừa nhận bị nghiện hoặc không thể sống mà không sử dụng các trang mạng xã hội lúc làm việc. Các trang Web này trở thành một hình thức hệ thống giải trí cá nhân ở công sở.
"Do vậy, các công ty đang sử dụng các hệ thống kỹ thuật để lọc các trang Web nhân viên của họ hay viếng thăm, chủ yếu như một biện pháp an ninh đồng thời cũng thoát khỏi móio lo ngại nhân viên đang lãng phí nhiều thời gian, tiền bạc và băng rộng", ông Murtagh nói.
Các luật sư cho doanh nghiệp đang cảnh cáo các nhân viên công sở hãy thức tỉnh khỏi rắc rối. Philip Bartlett, luật sư cộng sự của Simmons & Simmons, nói: "Các nhân viên sẽ được thông báo rằng tại nơi làm việc, Internet là một công cụ kinh doanh. Cũng có hy vọng một số cá nhân sử dụng Internet như với điện thoại nhưng có giới hạn. Hầu hết các công ty đều có chính sách Internet, ở đó phác thảo việc cá nhân sử dụng Internet. Nó sẽ rất hăng hái sa thải những người tiêu hàng giờ triên Facebook. Nếu những trang Web này tiếp tục được sử dụng cho mục đích cá nhân, về phương diện pháp lý, những người này có thể bị kiện".
Hà Lan
Theo The Times
