iPhone, một cuộc cách mạng di động của Apple. Ảnh: Forbes

Theo hãng nghiên cứu thị trường Mỹ Gartner, quý đầu tiên của năm 2008, Apple đã nhảy lên vị trí hãng sản xuất di động thông minh số 3 thế giới với hơn 1,7 triệu chiếc iPhone, chiếm 5,3 thị phần toàn cầu và chỉ đứng sau Nokia, Research In Motion (RIM) với doanh số tương ứng 14,58 triệu (45,2%) và 4,31 triệu (13,4%).

Ở Mỹ, Apple xếp ở hạng á quân với 20% thị phần. Song nhà sản xuất iPhone vẫn còn giữ một khoảng cách xa so với người đứng đầu RIM với 42% thị phần.

Về tổng thể, theo Gartner doanh số điện thoại thông minh trong quý I đã tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 32,2 triệu chiếc. Điện thoại thông minh chiếm khoảng 11% thị phần thị trường điện thoại di động toàn cầu.

Trong khi đó, theo một công ty nghiên cứu thị trường Mỹ khác, RBC Capital Market, doanh số điện thoại thông minh của Apple sẽ được cải thiện đáng kể khi hãng tung ra phiên bản iPhone kế tiếp với giá bán thấp.

Trong một ghi chép nghiên cứu gửi cho các nhà đầu tư, nhà phân tích Mike Abramsky của RBC dự đoán mẫu iPhone mới với giá bán thấp khác thường có thể thúc đẩy doanh số của Apple tăng trưởng từ 50% đến 100%, tức từ 20-25 triệu chiếc trong năm nay và sang năm 2009 từ 40 đến 50 triệu chiếc.

Với doanh số này, Apple sẽ có thể thu về thêm từ 2,7 tỷ USD đến 5,4 tỷ USD trong năm tài chính 2009, theo ông Abramsky.

Song để đổi lại, Apple cũng đối mặt với rủi ro ngắn hạn, đặc biệt nếu công ty không đưa ra những sản phẩm được kỳ vọng hoặc làm thất vọng người dùng với giá bán cao; thời gian kéo dài giữa tuyên bố về sản phẩm và ngày thực sự bán trên thị trường.

Theo Apple Insider