
Thông tin trên đến từ tạp chí Commercial Times. Cụ thể, Apple đã gây áp lực khiến Pegatron phải lựa chọn hoặc ngừng lắp ráp sản phẩm Zenbook cho Asus, hoặc mất các đơn đặt hàng sản xuất thiết bị iOS của Apple. Apple cho rằng Zenbook có quá nhiều điểm giống MacBook Air về thiết kế.
Pegatron đã chấp nhận ngừng lắp ráp Zenbook từ cuối tháng 03/2012. Sau đó, Asus sẽ phải chuyển sang làm việc với các đối tác gia công Compal Electronics hoặc Wistron.
Nếu thông tin trên là sự thật, Apple lại một lần nữa tái hiện lại hình ảnh của một gã khổng lồ ưa “dùng thịt đè người”, dập tắt các mối đe dọa cạnh tranh bằng mọi cách.
Điều này gợi nhớ về “mối thù hận” của Steve Jobs đối với Android: việc Steve Jobs tuyên bố chống lại Android cho tới hơi thở và đồng xu cuối cùng khiến người ta nghi ngờ liệu những vụ kiện chống lại các nhà sản xuất Android của Apple có đơn giản nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ?
Trong một số trường hợp, khi các phiên tòa không diễn ra nhanh chóng hoặc không đem lại kết quả như mong muốn, Apple lại vận dụng hướng giải quyết bằng “vũ lực”.
Vì là hãng tiêu thụ chất bán dẫn và bộ nhớ flash lớn nhất thế giới, Apple thực sự có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với các đối tác. Tấn công Asus là một động thái thông minh. Các công ty như Dell, HP và Lenovo quá khó để đe dọa vì họ có dây truyền sản xuất khổng lồ. Hơn nữa, dòng sản phẩm giá rẻ của họ không cạnh tranh trực tiếp với MacBook Air của Apple. Asus thì ngược lại, công ty này đang có xu hướng thu hút khách hàng cao cấp và rất nổi tiếng với dòng máy tính bảng Transformer. Acer cũng xuất hiện trong danh sách năm nhà sản xuất máy tính hàng đầu năm 2011.
Theo Extremetech