Apple đã đồng ý trả 348 triệu USD để giàn xếp vụ điều tra gian lận thuế tại chi nhánh hãng này tại Ý cách đây 2 năm.

{keywords}

Theo báo La Repubblica, Ý, Apple đã bị điều tra trốn thuế trong khoảng thời gian từ năm 2008 tới 2013. Chi nhánh hãng này tại Ý chỉ trả thuế 32 triệu USD thay vì số tiền 960 triệu USD.

Chi nhánh Apple tại Ý bị cáo buộc đã chuyển doanh thu bán hàng sang Apple Ireland, nơi chịu mức thuế thấp nhất trong khối EU. Nếu như mức thuế của Ireland là 12,5% thì mức thuế của Ý là 27,5%, tức là gấp hơn 2 lần.

Bản thân Apple, cũng như nhiều công ty bị buộc tội trốn thuế khác, đã đổ lỗi cho hệ thống chính trị. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với kênh truyền hình CBS, giám đốc điều hành Apple Tim Cook nói cáo buộc hãng này trốn thuế ở Mỹ hoàn toàn mang động cơ chính trị.

"Không có chút sự thật nào đằng sau đó. Apple luôn trả thuế đầy đủ", Tim Cook khẳng định.  

Nguyễn Minh