Samsung-tops-smartphone-market-share.jpg
Samsung vẫn là nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới trong quý II/2013. Ảnh: Internet

>> Thị trường smartphone đã bão hòa?/ Lợi nhuận mảng di động của Samsung sụt giảm

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường IDC, trong quý II năm 2013, Samsung xuất xưởng 72,4 triệu smartphone, cao hơn 44% so với cùng kì năm 2012 song thị phần giảm nhẹ từ 32,2% của một năm trước xuống còn 30,4%.

Apple xuất xưởng 31,2 triệu iPhone, chiếm 13,1%, giảm từ 16,6% của quý II năm 2012 và 17,3% của quý đầu năm 2013.

Trái ngược với hai kẻ dẫn đầu, LG, Lenovo và ZTE lại tận tưởng một thời kì tuyệt vời. Lượng smartphone xuất xưởng kỉ lục 12,1 triệu của LG đại diện cho mức tăng 130% so với cùng kì năm 2012, thị phần ước tính tăng từ 3,1% lên 4,7%.

Lenovo quay lại “top 5” sau 6 tháng vắng bóng. Doanh nghiệp Trung Quốc tăng trưởng 130,6% xét về lượng smartphone xuất xưởng sau khi giao được 11,3 triệu thiết bị, chiếm 4,7% thị phần. Hãng đồng hương ZTE giao được 10,1 triệu máy, chiếm 4,2% thị phần.

Nokia, RIM, HTC, Sony và các đối thủ còn lại được xếp vào mục “hãng khác”, chiếm 42% thị phần xuất xưởng trong quý II/2013.

Điều thú vị ở kết quả của IDC là những sản phẩm được xem là lỗi thời như iPhone 4, Galaxy S3 lại góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy doanh số của Apple, Samsung. Ngoài ra, sau Samsung, LG cũng là gương mặt hứa hẹn của hệ sinh thái Android, khác hoàn toàn so với HTC.

Báo cáo của IDC không có sự chênh lệch lớn so với hãng nghiên cứu Strategy Analytics. Theo Strategy Analytics, lượng smartphone xuất xưởng quý II năm 2013 của Samsung đạt 76 triệu máy, tăng 56% so với cùng kì năm 2012, chiếm 33% thị phần toàn cầu.

Apple giao 31,2 triệu iPhone, tăng 20% so với cùng kì năm 2012 song thị phần giảm còn 14% - mức thấp nhất kể từ quý II năm 2010.

“Danh mục iPhone hiện tại hoạt động không như mong đợi, Apple có nguy cơ bị “giăng bẫy” bởi các mẫu Android 3 inch bình dân và mẫu Android 5 inch cao cấp”, Neil Mawston, nhà phân tích của hãng Strategy Analytics nhận định.

Tổng thể, lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu đạt 230 triệu máy, tăng 47% so với cùng kì năm 2012, chiếm 59% thị phần di động. Có được sự tăng trưởng này là nhờ nhu cầu thiết bị 4G tại các quốc gia đang phát triển như Mỹ và các mẫu máy 3G tại thị trường đang phát triển như Ấn Độ lên cao.

LG của Hàn Quốc tăng gấp đôi lượng smartphone xuất xưởng so với cùng kì năm 2012 lên 12,1 triệu chiếm 5% thị phần, xếp vị trí thứ ba, ngay trước ZTE và Huawei (Trung Quốc).

Tổng hợp