
Apple và Google có cách thức kinh doanh rất khác nhau. Một công ty nổi tiếng với những sản phẩm có vẻ ngoài vô cùng thanh lịch và chau chuốt, luôn luôn bí ẩn; còn công ty kia thì nổi tiếng với những sản phẩm mang tính trải nghiệm và cực kì mở.
Vì vậy, bạn sẽ không ngạc nhiên khi chúng ta so sánh Apple và Google bằng những con số và biết rằng hai công ty này không có gì là trùng hợp.
Giá trị vốn hóa thị trường (Market Cap)

Apple đã lập một dấu mốc vào hồi tháng 8 vừa rồi khi nó trở thành công ty có giá trị nhất thế giới, vượt qua cả Exxon (tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Mỹ). Trong khi đó Google đứng ở một khoảng cách khá xa, chỉ có 200,93 tỷ USD so với 362,19 tỷ USD của Apple.
Số lượng nhân viên

Apple có số lượng nhân viên làm việc toàn thời gian gần gấp đôi so với số nhân viên của Google, nhưng hầu hết họ đều là nhân viên trong các cửa hàng bán lẻ của Apple (36.000). Nếu không tính nhân viên tại các cửa hàng Apple Store, thì Google có nhiều nhân viên hơn.
Số năm kinh doanh

Apple có 34 năm kinh doanh và nếu nhân hóa là con người thì Apple đủ lớn để có thể làm mẹ của Google với 13 năm tuổi. Nhưng những năm gân đây, mối quan hệ của 2 công ty này có thể mang tính chất nào đó chứ không phải là gia đình.
Giá khởi điểm IPO của cổ phiếu

Một minh chứng cho sự nổi lên của công nghệ cá nhân và lạm phát là giá mở cửa của cổ phiếu Google vào năm 2004 (85 USD) gần bốn lần so với của Apple (22 USD) vào năm 1977.
Giá cổ phiếu hiện hành

Mặc dù Apple là một công ty có giá trị hơn so với Google, nhưng giá một cổ phiếu của Google hiện tại có giá trị gần như gấp đôi so với giá một cổ phiếu của Apple (620,36 USD và 389,70 USD).
Số hệ điều hành

Apple và Google đều có 2 hệ điều hành của riêng mình, nhưng hệ điều hành Chrome OS của Google đang vẫn “im lìm”. Trong khi, hệ điều hành Android cùng với iOS của Apple đang xâm chiếm thị trường smartphone.
Quy mô của Trụ sở chính

Khuôn viên của Apple lớn hơn một chút so với Googleplex, nhưng Apple Campus 2 mới có cấu trúc hình xuyến với 4 tầng lầu, trông sẽ giống một con tàu vũ trụ hơn là một tòa nhà, sẽ lớn hơn Lầu Năm Góc. Trụ sở mới này có những bức tường kính khổng lồ, cho phép nhân viên nhìn ra cảnh quan như công viên từ cả hai phía của vòng xuyến, có sức chứa tối đa 13.000 nhân viên, bao gồm một khán phòng 1.000 chỗ ngồi, 28.000 mét vuông của các cơ sở nghiên cứu và bãi đậu xe ngầm.
Giá trị tài sản ròng của Giám đốc điều hành (CEO Net Worth)

Vì chỉ mới có 3 tháng vào vai trò giám đốc điều hành mới của Apple, nên chưa thể rõ giá trị tài sản ròng của Tim Cook, nhưng Steve Jobs có giá ước tính khoảng 7 tỷ USD trước khi ông qua đời vào tháng 10, và rất nhiều trong số này là từ cổ phần của ông tại Pixar. Larry Page giàu có hơn, mặc dù công ty của ông không có giá trị bằng Apple.
Lương của giám đốc điều hành (CEO)

Tim Cook không phải là CEO có lương 1 USD như người tiền nhiệm Steve Jobs và Larry Page. Lương cơ bản của Cook là 800.000 USD năm 2010. Đấy là chưa kể đến khoản trợ cấp cổ phiếu 385 triệu USD mà Cook có được nếu làm việc cho Apple trong 1 thập kỉ.
Tuổi của CEO

CEO của Apple già hơn nhiều so với CEO của Google, nhưng không phải lúc nào cũng vậy; cựu CEO Eric Schmidt của Google và Steve Jobs chỉ cách nhau có 2 tháng tuổi.
Số CEO từ trước tới nay

Tổng số CEO từ trước tới giờ của Apple là 5, bao gồm: John Sculley, Michael Spindler, Gill Amelio, Steve Jobs, Tim Cook trong khi đó Goolge mới chỉ có 2 là Larry Page và Eric Schmidt.
Số người sáng lập

Ronald Wayne, cùng với Steve Wozniak và Steve Jobs là ba người sáng lập tập đoàn Apple danh tiếng ngày nay. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đến 2 tuần được chia 10% cổ phiếu của Apple, Ronald Wayne đã đem bán chúng để đổi lấy 800USD. Google có 2 người đồng sáng lập là Sergey Brin và Larry Page.
Số thiết bị di động kích hoạt

Những con số từ tháng 10 cho thấy rằng Google đã theo kịp Apple. Hồi tháng 6, Apple có 200 triệu thiết bị iOS được kích hoạt, nhiều hơn gấp đôi so với 100 triệu thiết bị Android được kích hoạt của Google trong tháng 5. Tuy nhiên, nếu chỉ tính máy tính bảng thì Apple vẫn nhiều hơn.
Số kết quả tìm kiếm

Khi nghĩ đến những sản phẩm của Apple thì bạn có thể cho rằng kết quả tìm kiếm của Apple sẽ nhiều hơn, nhưng không phải vậy, nếu so sánh với kết quả của Google thì vẫn kém xa. Công bằng mà nói Google là một công cụ tìm kiếm.
Số mạng xã hội

Apple mới chỉ nỗ lực đầu tư xây dựng mạng xã hội có một lần nhưng rất tiếc là không thành công (mạng xã hội Ping). Trong khi đó, Google đã xây dựng/ mua lại 6 mạng xã hội và mặc dù hầu hết chúng đều thất bại nhưng cuối cùng đã có một số kết quả khả quan với Google+.
Theo PCW